Thứ trưởng Y tế: Hải Dương cần rà soát lại tất cả các khu cách ly COVID-19

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu ngành y tế Hải Dương rà soát lại tất cả khu cách ly COVID-19, đặc biệt các khu cách ly F1. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần rà soát lại khu cách ly quân đội và cách ly dịch vụ, tăng cường kiểm tra cách ly tại gia đình.

Ngày 19.2, nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng cho biết thêm Hải Dương là tỉnh hiện dẫn đầu số người mắc, trung bình mỗi ngày hơn 20 ca, chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Đến nay đã hơn 20 ngày, nhưng số mắc vẫn rất cao. Hai ngày nay mỗi ngày địa phương ghi nhận 18 ca bệnh. Trong ngày đầu tiên, Hải Dương ghi nhận 77 ca, sau đó là 48... Số ca COVID-19 mới tại Hải Dương hiện vẫn rất cao. Tình hình tại đây vẫn rất phức tạp”- PGS. TS Lương Ngọc Khuê nói.

Trước tình hình hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh tỉnh Hải Dương cần thực hiện giãn cách, phong tỏa, đẩy nhanh truy vết, xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, số ca bệnh phát hiện được cơ bản nằm trong F1 đã đưa đi cách ly tập trung. Vì vậy, ông yêu cầu rà soát lại tất cả khu cách ly, đặc biệt các khu cách ly F1. Đồng thời, tỉnh cần rà soát lại khu cách ly quân đội và cách ly dịch vụ, tăng cường kiểm tra cách ly tại gia đình.

"Cần xác định rõ thế nào là F1, thế nào là F2, yêu cầu các khu cách ly thực hiện nghiêm hướng dẫn. Mục đích để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Theo ông, tất cả nhà máy, công ty trên địa bàn Hải Dương, kể cả các doanh nghiệp nằm nhỏ lẻ ngoài khu công nghiệp, cũng cần được kiểm tra, rà soát.

Về các biện pháp chung, Bộ Y tế sẽ tăng cường truyền thông, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không tụ tập đông người. Đặc biệt, những người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt nghiêm.

Cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát các trường hợp đi về từ địa phương có dịch. Tổ "COVID cộng đồng" phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà", yêu cầu những người đi về từ khu vực có dịch khai báo y tế trung thực, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly phù hợp với điều kiện địa phương. Xử phạt nghiêm những người không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 nhập khẩu sẽ được ưu tiên cho những vùng nào?

Thùy Linh |

Hiện Bộ Y tế đã đàm phán thành công và sẽ có ít nhất 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 để tiêm ngừa COVID-19 trong cộng đồng, trước hết ở những vùng nguy cơ cao. Vậy công tác chuẩn bị cho tiêm loại vaccine này phải được triển khai như thế nào?

Việt Nam đã đàm phán thành công 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã đàm phán mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 này.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì buổi giáo ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các địa phương về công tác chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vaccine COVID-19 nhập khẩu sẽ được ưu tiên cho những vùng nào?

Thùy Linh |

Hiện Bộ Y tế đã đàm phán thành công và sẽ có ít nhất 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 để tiêm ngừa COVID-19 trong cộng đồng, trước hết ở những vùng nguy cơ cao. Vậy công tác chuẩn bị cho tiêm loại vaccine này phải được triển khai như thế nào?

Việt Nam đã đàm phán thành công 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã đàm phán mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 này.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì buổi giáo ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các địa phương về công tác chống dịch COVID-19.