Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến: Sớm chấm dứt tình trạng cò mồi tại các bệnh viện

NHÓM PV |

Ngay sau khi báo Lao Động đăng tải loạt bài điều tra “Lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh” đang tồn tại ở một số bệnh viện tuyến Trung ương, đại diện Bộ Y tế, nguyên ĐBQH và đại diện các đơn vị liên quan đã lên tiếng về tình trạng này. Các ý kiến đều đánh giá, đây là hành vi không thể chấp nhận được.

Phải có chế tài mạnh đối với nhân viên y tế vi phạm

Trao đổi với PV Lao Động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, cho biết: “Bộ Y tế hoàn toàn phản đối và rất bức xúc với tình trạng cò môi giới diễn ra tại các bệnh viện. Chúng tôi đề nghị giám đốc các bệnh viện cần tích cực vào cuộc, chỉ đạo sát sao để sớm chấm dứt tình trạng cò mồi tại các bệnh viện, “móc túi” người bệnh”.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, các bệnh viện cần có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giải quyết tình trạng này. Đồng thời phải phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ sự móc nối, cấu kết giữa cán bộ nhân viên y tế với các đối tượng bên ngoài. Chính điều này đã tạo ra đường dây khám nhanh mà không kiểm soát được về chất lượng khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến uy tín của chính bệnh viện.

Đồng quan điểm này, đại tá Phạm Trường Dân - nguyên PGĐ Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên ĐBQH - cho rằng: Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay rồi, giữa cò mồi và bác sĩ móc ngoặc với nhau, thu hút bệnh nhân, đưa vào bệnh viện công. Vừa gây mất trật tự, gây phức tạp trong môi trường y tế, vừa khiến cho bệnh viện công, nhà nước mất uy tín.

Cá nhân tôi cho rằng, dẹp “cò mồi” thì rất khó, dẹp chỗ này mọc chỗ khác, mà ngành y tế phải xử lý bác sĩ móc nối với những người môi giới tạo thành đường dây trong các bệnh viện. Phải điều tra, thanh tra, dựa vào thông tin của quần chúng, tổ chức bắt quả tang, có bằng chứng phải xử lý nghiêm minh. Cán bộ, nhân viên y tế vi phạm dứt khoát phải “treo bằng”, kỷ luật, phải có chế tài mạnh tay.

Bệnh viện không dung túng, sẽ kỷ luật thật nặng

Trao đổi với PV Lao Động về vụ việc này, TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) - cho biết: Bệnh viện đón nhận thông tin từ báo Lao Động hết sức nghiêm túc. Hiện tượng cò trong xã hội hiện nay rất nhiều, vấn đề chúng tôi quan tâm là đường dây đó có sự tham gia của nhân viên y tế hay không?

Có thể tham gia trực tiếp, tạo thành đường dây hoặc gián tiếp, vô tình tiếp tay cho việc đó. Nhu cầu được khám sớm ai cũng có trong bối cảnh bệnh viện quá tải như hiện nay.

“Nếu sự việc đó lặp đi, lặp lại, vì mục đích tiền bạc, kinh tế thì không thể chấp nhận được. Trước thông tin của báo Lao Động phản ánh, chúng tôi đang tích cực điều tra, rà soát lại camera, hồ sơ, mọi thứ. Nếu phát hiện có sự tham gia chủ động của nhân viên y tế, chúng tôi không bao giờ dung túng và sẽ kỷ luật thật nặng.

Đó là hành vi tự phát, cá nhân chứ không phải chủ trương của bệnh viện nhưng đã làm mang tai tiếng cho bệnh viện. Chúng tôi không chấp nhận việc đó, chúng tôi sẽ xử lý hết sức nghiêm khắc những sai phạm. Chúng tôi sẽ phạt rất nặng chứ không phải sai đến đâu sửa đến đấy” - ông Hùng nhấn mạnh.

Nhận định về hành vi móc nối giữa nhân viên y tế và người môi giới đưa người bệnh vào để khám nhanh, ông Hùng cũng cho rằng: Cho người này khám trước là tước đi quyền của người khác, họ đi khám từ 3h sáng đợi để rồi phải chấp nhận khám sau. Vì tiền mà để bệnh nhân phải chịu đựng như vậy là không thể chấp nhận được. Xã hội không chấp nhận được mà bệnh viện chúng tôi càng không chấp nhận được.

“Tôi xin khẳng định một lần nữa quan điểm của Ban giám đốc và của BV là hết sức nghiêm khắc, nghiêm túc việc này. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra rất cẩn thận, không để oan sai. Sau đó, chúng tôi sẽ có công văn phúc đáp của bệnh viện chính thức với báo Lao Động. Sự đóng góp, phản ánh của báo Lao Động đối với bệnh viện là rất lớn. Chúng tôi hết sức cầu thị.

Bệnh viện đang cho kiểm tra, chắc trong nay mai sẽ sớm có trả lời chính thức bên báo Lao Động, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, tránh gây ra những bất bình trong xã hội. Nếu là lỗi của bệnh viện, bệnh viện sẽ nhận, đây là góp ý để chúng tôi phát triển tốt hơn” - ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương - cho biết: “Chúng tôi đã nắm được vấn đề báo chí phản ánh về tình hình bệnh viện. Đầu tiên, chúng tôi cũng rất hoan nghênh về việc báo chí phản ánh. Chiều ngày (29.10), chúng tôi đã tiến hành họp, nhắc nhở động viên và đề cao tính tự giác của các bác sĩ nếu có sự móc nối với “cò”. Trong phương hướng của bệnh viện, chúng tôi cũng quán triệt, có nhiều biện pháp và kiên quyết với những trường hợp móc nối giữa “cò” và bác sĩ. Chúng tôi sẽ phối hợp với báo Lao Động để làm rõ ràng vụ việc báo phản ánh”.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng về đường dây "khám nhanh"

NHÓM PV |

Sau điều tra của Lao Động về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã câu kết với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nếu có vi phạm.

Bộ Y tế nói gì về đường dây "khám nhanh" lộng hành các bệnh viện trung ương

Thùy Linh |

Sáng 29.10, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Lao Động lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh đang tồn tại ở một số bệnh viện tuyến trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã lên tiếng về tình trạng này. 

Bệnh viện Bạch Mai: Mất 500.000 đồng để được “dẫn đi khám”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Lâu nay, BV Bạch Mai được biết đến là BV thường xuyên trong tình trạng quá tải. Hầu hết, người bệnh phải mất cả ngày, thậm chí là chầu chực 2 - 3 ngày mới có thể khám xong bệnh. Nắm bắt được nhu cầu này, đường dây “chạy” khám nhanh hình thành, có khả năng điều phối thứ tự khám bệnh của bệnh nhân bất kỳ lúc nào.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng về đường dây "khám nhanh"

NHÓM PV |

Sau điều tra của Lao Động về việc nhiều đối tượng bên ngoài đã câu kết với nhân viên trong bệnh viện thực hiện việc khám nhanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nếu có vi phạm.

Bộ Y tế nói gì về đường dây "khám nhanh" lộng hành các bệnh viện trung ương

Thùy Linh |

Sáng 29.10, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Lao Động lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh đang tồn tại ở một số bệnh viện tuyến trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã lên tiếng về tình trạng này. 

Bệnh viện Bạch Mai: Mất 500.000 đồng để được “dẫn đi khám”

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Lâu nay, BV Bạch Mai được biết đến là BV thường xuyên trong tình trạng quá tải. Hầu hết, người bệnh phải mất cả ngày, thậm chí là chầu chực 2 - 3 ngày mới có thể khám xong bệnh. Nắm bắt được nhu cầu này, đường dây “chạy” khám nhanh hình thành, có khả năng điều phối thứ tự khám bệnh của bệnh nhân bất kỳ lúc nào.