Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ 1.11

Thùy Linh |

Theo thông tin của Lao Động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã được chấp thuận cho nghỉ việc từ ngày 1.11 theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, khoảng đầu tháng 6.2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc. Nguyên nhân một phần do áp lực công việc quá lớn, một phần do ông phải điều trị bệnh.

Trước khi giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Sơn có nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở vị trí bác sĩ chuyên ngành huyết học truyền máu và có 14 năm làm giám đốc bệnh viện này. Tại Bộ Y tế, kể từ khi giữ cương vị thứ trưởng năm 2018, ông Sơn phụ trách lĩnh vực khám chữa bệnh, phát triển y tế chuyên sâu...

Đặc biệt trong dịch COVID-19, ông đã 3 lần được tin tưởng giao trọng trách làm Trưởng bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại ba điểm dịch nóng nhất là Đà Nẵng, Bắc Giang và THCM, có vai trò quan trọng trong việc dập dịch tại ba điểm nóng này.

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa, nếu theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu mới, đến năm 2025 ông Sơn mới nghỉ hưu.

Như vậy, sau khi ông Nguyễn Trường Sơn thôi làm Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 3 thứ trưởng là ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế: Có tâm lý e dè dẫn tới thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, có rất nhiều nguyên nhân của việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế như sau dịch COVID-19, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng vọt, ngoài ra, có tâm lý e dè của một số đơn vị, người đứng đầu đơn vị trong việc mua sắm; một số đơn vị của Bộ Y tế vừa qua quá tập trung vào công tác phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân vẫn lơ là mất cảnh giác với COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ lo ngại khi các ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng trong 4 tuần qua nhưng người dân vẫn lơ là mất cảnh giác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Có tâm lý e dè dẫn tới thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, có rất nhiều nguyên nhân của việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế như sau dịch COVID-19, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng vọt, ngoài ra, có tâm lý e dè của một số đơn vị, người đứng đầu đơn vị trong việc mua sắm; một số đơn vị của Bộ Y tế vừa qua quá tập trung vào công tác phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân vẫn lơ là mất cảnh giác với COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ lo ngại khi các ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng trong 4 tuần qua nhưng người dân vẫn lơ là mất cảnh giác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc.