Thứ trưởng Bộ Y tế: Mỗi bệnh viện cần rà sát quy chế thăm bệnh nhân

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K của Bộ Y tế sáng 12.5, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay hiện tại, Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19.

Phải kết hợp giữa phòng ngự và tấn công

Thứ tưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị rà soát lại khâu tổ chức, điều hành chống dịch trong bệnh viện theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Các bệnh viện có trách nhiệm kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch.

Với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiểu ban tiền phương rất quan trọng bởi ngoài tiếp nhận bệnh nhân còn thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, cho các đội cơ động sẵn sàng lên đường hỗ trợ địa phương khác chống dịch.

Hiện nay, theo báo cáo đánh giá tình hình, trong tất cả địa phương có dịch, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc rất cần hỗ trợ về chuyên môn. Cục Y tế Dự phòng sẽ tham mưu lãnh đạo của bộ để có các đội hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn 3-5 ngày, không phải ở lại lâu như Hải Dương, Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải rà soát, bổ sung ngay kế hoạch phòng, chống dịch xem đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo, bản kế hoạch chưa. Ông Tuyên cho rằng kế hoạch là điều quan trọng để dự trù khi tình huống dịch xảy ra. Trong đó, các cơ sở cần xây dựng tình huống chưa có ca bệnh và khi dịch xuất hiện. Sau khi khoanh vùng, dập dịch xong, bệnh viện sẽ làm gì tiếp theo.

Ông Tuyên cho rằng: "Phải có các kế hoạch cụ thể để đối phó. Khi có kế hoạch, phải thực hiện nghiêm theo phương châm '4 tại chỗ', kết hợp giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công làm chính trên nền phòng ngự".

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện cần rà soát công tác sàng lọc. Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết về phân luồng, khám sàng lọc những người đến viện. Bên cạnh đó, bộ cũng hướng dẫn khám sàng lọc định kỳ ít nhất 7 ngày xét nghiệm cho cán bộ nhân viên làm việc ở những nơi có nguy cơ cao như khu tiếp đón, khám bệnh, khoa hô hấp.

Trước mắt, điều này phải được thực hiện ngay ở những khu vực có nguy cơ cao, sau là toàn bộ bệnh viện. Thứ trưởng Tuyên nhấn mạnh: "Nếu làm tốt, có lẽ tình hình kiểm soát dịch đã tốt hơn. Chứ không phải như bây giờ".

Tất cả bệnh viện phải chuẩn bị cơ sở tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là tuyến cuối điều trị bệnh nhân do các bệnh viện ở vùng lân cận hoặc bệnh nhân nặng chuyển tuyến. Cơ sở y tế này phải rà soát lại quy chế, hướng dẫn quy trình thực hiện trong khu vực điều trị người mắc COVID-19 để tránh lây nhiễm chéo, lây trong viện và lan ra cộng đồng.

Với Bệnh viện K, khi có người dương tính SARS-CoV-2, họ phải được chuyển ngay đến khu vực điều trị cho người mắc COVID-19 trước khi chuyển sang bệnh viện khác.

Phun khử khuẩn tại Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: Hải Nguyễn
Phun khử khuẩn tại Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: Hải Nguyễn
Phải nhanh chóng tìm ra F0

Trong tình hình hiện nay, Thứ trưởng Tuyên yêu cầu các bệnh viện thường xuyên nhắc nhở nhân viên, người nhà, bệnh nhân. Mỗi cơ sở y tế cần có hệ thống phát thanh để nhắc nhở những nơi đông người như phòng khám, yêu cầu thực hiện 5K, tránh tụ tập. Đây là một trong những biện pháp phòng dịch tại Việt Nam được đánh giá cao. Trong đó, quan trọng nhất là đeo khẩu trang.

Mỗi bệnh viện cần rà soát quy chế ra, vào thăm bệnh nhân; có thời gian cụ thể, hạn chế người thăm bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá ổ dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh, từng có tình trạng cả xã thuê xe 16 chỗ lên thăm bệnh nhân vào dịp lễ. Hiện tại, dịch COVID-19 tại Bắc Ninh rất phức tạp, nhất là ở xã Mão Điền.

Riêng với hai bệnh viện đang phong tỏa, ông chỉ đạo rà soát lại kỹ tất cả bệnh nhân, người khám chữa bệnh. Thời gian rà soát là 14 ngày trở lại đây với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và trong vòng 16 ngày với Bệnh viện K.

Các bệnh viện cần thông báo về địa phương, giao cho công an, y tế rà soát, giám sát những ca nghi ngờ để tìm ra F0.

"Bộ đã phong tỏa nên đề nghị tất cả viện chấp hành nghiêm các quy định, 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', buồng bệnh nào ở buồng bệnh đó, khoa nào ở khoa đó", ông Tuyên nhấn mạnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp tục là nơi điều trị người mắc COVID-19, ca bệnh nặng. Bệnh viện K tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân ung thư nặng từ tuyến dưới. Việt Nam cần đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, đặc biệt là sàng lọc trong các bệnh viện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay

. |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có thư gửi các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế.

Hà Nội: Một nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn bị lây nhiễm SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ghi nhận thêm trường hợp dương tínhSARS-CoV-2, là nhân viên vệ sinh khu tầng 9 - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Hưng Yên: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 53 giáo viên, học sinh cách ly

Thùy Linh |

Sáng 12.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là học sinh lớp 10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không được phép chậm trễ, không được phép ngơi tay

. |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có thư gửi các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế.

Hà Nội: Một nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn bị lây nhiễm SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ghi nhận thêm trường hợp dương tínhSARS-CoV-2, là nhân viên vệ sinh khu tầng 9 - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Hưng Yên: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 53 giáo viên, học sinh cách ly

Thùy Linh |

Sáng 12.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là học sinh lớp 10.