Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bạc Liêu phân 3 tầng trong điều trị F0

NHẬT HỒ |

Làm việc tại tỉnh Bạc Liêu ngày 23.7, Phó Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý phân tầng trong điều trị F0 và không nên quá hoang mang với dịch bệnh COVID-19. Đã là bệnh thì sẽ có giải pháp phòng chống, giải pháp điều trị.

Ngày 23.7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu, đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, dứt khoát tỉnh cách ly tỉnh, huyện cách ly huyện, thôn xóm cách ly thôn xóm, gia đình cách ly gia đình. Yêu cầu mọi người dân ở nhà trên tinh thần "cửa đóng then cài", chỉ ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu…

Bạc Liêu là một trong những tỉnh miền Tây kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu là một trong những tỉnh miền Tây kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: Nhật Hồ

"Đề nghị các cấp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã họp phân công từng ủy viên chịu trách nhiệm phòng, chống dịch từng địa bàn. Nếu để xảy ra dịch bệnh địa bàn nào thì cán bộ đó phải chịu trách nhiệm trước" - Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu.

Trong việc điều trị, đề nghị tỉnh phân làm 3 tầng, từ F0 nhẹ, F0 trên mức nhẹ, F0 nặng. Đề xuất có thể xây dựng 3 bệnh viện dã chiến ở huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, TP.Bạc Liêu để tận dụng nhân lực, ê kíp y, bác sĩ điều trị khi cần thiết. Riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đảm bảo nơi điều trị những ca nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý cương quyết không để nhiễm lây chéo giữa bệnh nhân với thầy thuốc, giữa người nhà với thầy thuốc, giữa người nhà với bệnh nhân và trong khu cách ly tập trung.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đừng quá hoang mang với dịch bệnh COVID-19, bởi bệnh thì sẽ có giải pháp phòng, chống và giải pháp điều trị; cần xây dựng phương án thật tốt để không bị động khi tình huống xấu xảy ra...

Bạc Liêu là một trong những “vùng xanh” của các tỉnh Nam Bộ, mức độ lây lan ít. Tỉnh này đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho rằng, chính vì vậy nên thiếu kinh nghiệm trong phòng chống dịch, nhất là kinh nghiệm điều trị các trường hợp nặng, nhiều bệnh nhân cùng lúc và trang thiết bị y tế còn hạn chế.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án điều trị 1.000 giường F0

NHẬT HỒ |

Chiều 22.7, Đoàn công tác của Bộ Y tế chia ra làm 3 tổ đến tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, đoàn công tác đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án có 1.000 giường bệnh điều trị F0 tại địa phương này.

Từ TPHCM về Bạc Liêu cách ly tại nhà, 4 người dương tính sau 17 ngày

NHẬT HỒ |

Vợ chồng ông T. sống và lao động tại TP.HCM về xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 2.7. Khi về, hai người có test nhanh âm tính và được cách ly tại nhà. Đến ngày 19.7, ông T chở vợ đi sinh. Tại đây, xét nghiệm nhanh phát hiện cả hai vợ chồng dương tính, truy vết xét nghiệm nhanh 2 con ông T. cũng dương tính.

Bạc Liêu: Giãn cách xã hội, các công trình điện gió vẫn đẩy nhanh tiến độ

NHẬT HỒ |

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh Bạc Liêu ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công các công trình điện gió trong tỉnh. Các hoạt động phụ trợ cho doanh nghiệp từ công chứng, chứng thực, cho vay... vẫn được hoạt động bình thường.

Bạc Liêu: Giãn cách theo Chỉ thị 16, chợ truyền thống vẫn hoạt động

NHẬT HỒ |

Trong thời gian giãn cách xã hội, tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn hoạt động bình thường. Mọi công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các chợ này vẫn diễn ra. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao.

Bạc Liêu quy định về đối tượng F1 có thể cách ly tại khách sạn

NHẬT HỒ |

Ngày 16.7, UBND tỉnh Bạc Liêu ra văn bản nêu 3 phương án cách ly đối với F1 để phòng chống COVID-19. Trong đó, quy định rõ đối tượng được cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú có thu phí.

Bác tin công ty may nhiều công nhân nhất Bạc Liêu đóng cửa vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Chiều 15.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua test nhanh, tất cả 33 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH MTV Pinetree (gọi tắt là Công ty), địa chỉ ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho kết quả âm tính.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án điều trị 1.000 giường F0

NHẬT HỒ |

Chiều 22.7, Đoàn công tác của Bộ Y tế chia ra làm 3 tổ đến tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, đoàn công tác đề nghị tỉnh Bạc Liêu lên phương án có 1.000 giường bệnh điều trị F0 tại địa phương này.

Từ TPHCM về Bạc Liêu cách ly tại nhà, 4 người dương tính sau 17 ngày

NHẬT HỒ |

Vợ chồng ông T. sống và lao động tại TP.HCM về xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 2.7. Khi về, hai người có test nhanh âm tính và được cách ly tại nhà. Đến ngày 19.7, ông T chở vợ đi sinh. Tại đây, xét nghiệm nhanh phát hiện cả hai vợ chồng dương tính, truy vết xét nghiệm nhanh 2 con ông T. cũng dương tính.

Bạc Liêu: Giãn cách xã hội, các công trình điện gió vẫn đẩy nhanh tiến độ

NHẬT HỒ |

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh Bạc Liêu ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công các công trình điện gió trong tỉnh. Các hoạt động phụ trợ cho doanh nghiệp từ công chứng, chứng thực, cho vay... vẫn được hoạt động bình thường.

Bạc Liêu: Giãn cách theo Chỉ thị 16, chợ truyền thống vẫn hoạt động

NHẬT HỒ |

Trong thời gian giãn cách xã hội, tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn hoạt động bình thường. Mọi công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các chợ này vẫn diễn ra. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao.

Bạc Liêu quy định về đối tượng F1 có thể cách ly tại khách sạn

NHẬT HỒ |

Ngày 16.7, UBND tỉnh Bạc Liêu ra văn bản nêu 3 phương án cách ly đối với F1 để phòng chống COVID-19. Trong đó, quy định rõ đối tượng được cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú có thu phí.

Bác tin công ty may nhiều công nhân nhất Bạc Liêu đóng cửa vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Chiều 15.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua test nhanh, tất cả 33 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH MTV Pinetree (gọi tắt là Công ty), địa chỉ ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho kết quả âm tính.