Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Cách ly chuyên gia nước ngoài được đảm bảo an toàn

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng Đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 22 khách sạn được trưng dụng để thực hiện cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam; có 2 cơ sở cách ly tập trung; 1 cơ sở cách ly tại cơ sở sản xuất. Hiện đang thực hiện cách ly tập trung 279 chuyên gia nước ngoài và 103 công dân. Việc đón và thực hiện cách ly các chuyên gia nước ngoài được đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định, giúp các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngay khi nhận được thông tin một công dân tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các huyện đồng loạt kích hoạt ngay các kịch bản phòng, chống dịch. Tập trung rà soát, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao trong thời gian 21 ngày kể từ 00 giờ ngày 29.1.

Tính đến sáng ngày 31.1, toàn tỉnh ghi nhận 3 ca dương tính; truy vết, rà soát được 125 trường hợp F1, 1.135 trường hợp F2, 3.742 trường hợp F3, 1.186 trường hợp F4. Đến nay đã lấy 1.145 mẫu xét nghiệm, kết quả, có 3 mẫu F1 dương tính, các mẫu còn lại cho kết quả âm tính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh mua các chế phẩm, sinh phẩm và các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; tạo điều kiện cho tỉnh đón các chuyên gia lao động nước ngoài nhập cảnh vào Bắc Ninh để phục vụ hoạt động phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Y tế đánh giá cao công tác chống dịch tại Bắc Ninh

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đoàn Xuân Tuyến đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, đặc biệt bước đầu khống chế ổ dịch.

Thứ trưởng Y tế yêu cầu trước mắt tỉnh Bắc Ninh cần huy động tổng lực tập trung quyết liệt mọi biện pháp để dập dịch.

Cùng với đó, tiến hành xét nghiệm thật nhanh toàn bộ người dân ở thôn Nhiêu Đậu. Thực hiện nghiêm lệnh phong toả; đảm bảo cơ sở vật chất, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong thôn và lực lượng tại chốt kiểm dịch thôn Nhiêu Đậu.

Người dân xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: PV.
Người dân xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: PV.

Thứ trưởng cũng lưu ý tỉnh về việc phân cấp quản lý phòng, chống dịch ở từng khu, cụm công nghiệp. Yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và phối hợp với địa phương khi có ca bệnh.

Đối với các cơ sở y tế cần đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa; làm tốt công tác sàng lọc và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra quy trình phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài và chốt kiểm soát dịch tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao; tặng quà cho đội ngũ cán bộ y tế trực Tết.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Tối 30.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 trong ngày 31.1

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh không ghi nhân thêm ca nhiễm SARS-CoV- 2 mới nào trong ngày 31.1.

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

Bắc Ninh ghi nhận ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Tối 30.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.