Thứ trưởng Bộ Y tế: Các trường thuộc Bộ Y tế sẽ đi học lại vào tháng 3

Anh Nhàn |

7 trường đại học đào tạo y, dược trực thuộc Bộ Y tế đang chuẩn bị, vệ sinh, khử trùng để đón sinh viên học trở lại từ ngày 1.3 tới, sau kỳ nghỉ dài ngày phòng dịch COVID-19.

Bên lề buổi thăm Thầy thuốc  Nhân dân Đoàn Thúy Ba nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam tại TPHCM vào chiều 21.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có những đánh giá xung quanh quyết định cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3 tới.

 
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã đến hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Đoàn Thuý Ba nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2. Ảnh: Anh Nhàn

"Có một số địa phương vẫn đang lo lắng lúng túng trong quyết định cho đi học trở lại. Nhưng  hiện nay phải nói là rất mừng khi 15/16 ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh.

Nếu địa phương nào có khó khăn chưa thể đi học lại thì đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để chúng tôi hỗ trợ về hướng dẫn, truyền thông và tổ chức để các trường học thật sự là nơi an toàn.

Về mặt chuyên môn, Bộ Y tế chỉ đưa ra các biện pháp định hướng nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe cho học sinh, còn việc đi học lại hay không phụ thuộc vào nhiều bên. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ đề nghị các ban ngành địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu cho Trưởng ban chỉ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương quyết định mở trường lại hay không” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trả lời báo chí. 

Về đề xuất của TPHCM cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 đang được người dân quan tâm, Thứ Trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng vấn đề này Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ có ý kiến.

Ngoài ra, ông Sơn cũng thông tin thêm, trường đại học thuộc Bộ Y tế hiện đang rốt ráo thực hiện vệ sinh, khử trùng để đón sinh viên học trở lại từ 1.3.

Theo đó, Bộ Y tế tăng cường truyền thông cho sinh viên ngành y bảo vệ cá nhân và không khuyến khích sinh viên đeo khẩu trang vào giảng đường, chỉ sử dụng khẩu trang đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng phương pháp. Được biết, Bộ Y tế có 7 trường đào tạo về y, dược trực thuộc Bộ.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại từ đầu tháng 3

Đặng Chung |

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020.

TPHCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ngày 20.2, UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Kiến nghị mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về lịch học, thi

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa chính thức trình UBND TPHCM dự thảo kiến nghị cho phép học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hết tháng 3 và đề xuất điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại từ đầu tháng 3

Đặng Chung |

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020.

TPHCM chính thức kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ngày 20.2, UBND TPHCM đã có văn bản kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Kiến nghị mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về lịch học, thi

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa chính thức trình UBND TPHCM dự thảo kiến nghị cho phép học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hết tháng 3 và đề xuất điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.