Thu hồi giấy phép của nhà thuốc không kết nối liên thông dữ liệu

Thảo Anh - Lệ Hà |

Nhiều nhà thuốc "lo sốt vó" khi đã đến hạn yêu cầu kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dược quốc gia do Bộ Y tế quản lý nhưng việc thực hiện chỉ trên hình thức vì cần thời gian.

Nhà thuốc than "cần thời gian"

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 2.2019, trên địa bàn Hà Nội có 7.057 cơ sở cung ứng thuốc hoạt động, trong đó 1.129 cơ sở bán buôn, nguyên liệu làm thuốc, 3.393 nhà thuốc và 2.535 quầy thuốc.

Theo lộ trình, từ ngày 1.1.2019, 4.578 cơ sở bán buôn, các nhà thuốc, quầy thuốc của bệnh viện và trạm y tế phải thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông. Đến ngày 31.3.2019 phải hoàn thành kết nối 2.497 quầy thuốc tư nhân, quầy thuốc thuộc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Đánh giá sơ bộ, hiện có khoảng 85 - 90% các nhà thuốc tại các quận, huyện đã bắt tay vào triển khai nối mạng. Tuy tỷ lệ triển khai trên giấy tờ, hợp đồng giữa các nhà thuốc với các công ty cung cấp khá cao như vậy nhưng thực tế nhiều nhà thuốc làm mang tính đối phó.

Chị Trần Hương – cửa hàng thuốc khu đô thị Mễ Trì Hạ, Hà Nội cho biết, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông đã được Sở y tế Hà Nội phổ biến. Máy móc, mạng, phần mềm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phần mềm có mức giá gần 2 triệu đồng/năm.

Nhà thuốc của chị Hương đã đăng ký kết nối mạng theo quy định từ 4 tháng nay nhưng chưa vận hành. Chị Hương đồng tình việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc sẽ giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại thuốc.

"Tuy nhiên, thời gian đầu khó thực hiện nhuần nhuyễn. Mọi quy định phải có thời gian. Người dân đã quen việc mua theo đơn, thậm chí không có đơn, giờ đây mỗi lần mua phải vào tên thuốc, thông tin cá nhân… là điều không đơn giản" - chị Hương than khó.

Khảo sát những nhà thuốc khác khu vực Cầu Giấy trong hôm nay (1.4), khách hàng vẫn thoải mái mua thuốc không cần cung cấp thông tin. Chị Tr - chủ một quầy thuốc đường Phan Vân Trường thú thực chưa thực hiện kết nối, bởi cơ sở của chị chỉ là quầy thuốc nhỏ mà bỗng dưng mỗi tháng tốn thêm một khoản tiền.

"Về lâu dài, tôi cũng sẽ sớm triển khai đúng quy định nhưng thời gian đầu này, dù có kí hợp đồng cung ứng cũng chỉ là trên giấy chứ không có nhân lực "rành" công nghệ để thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu" - chị Tr cho biết thêm.

Nhiều nhà thuốc “lo sốt vó” vì giai đoạn đầu thực hiện còn khó khăn.
Nhiều nhà thuốc “lo sốt vó” vì giai đoạn đầu thực hiện còn khó khăn.

Không kết nối xem như không giấy phép

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Tổ trưởng Tổ công tác thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc cho biết, công tác quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhiều cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn đang sử dụng phần mềm quản lý riêng. Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) chưa ban hành chuẩn dữ liệu đầu ra nên việc kết nối liên thông lên hệ thống chung quốc gia còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, các cơ sở cung ứng thuốc lo ngại vấn đề bảo mật thông tin, tăng khối lượng công việc khi thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh bằng phần mềm.

Theo ông Trần Văn Chung, thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông tại nhà thuốc, quầy thuốc, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Sở Y tế sẽ xem xét thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của các nhà thuốc, quầy thuốc không duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (tiêu chuẩn GPP). Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông đến người dân và các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn về lợi ích của việc thực hiện kết nối, sử dụng phần mềm trong quản lý hoạt động kinh doanh của các cơ sở cung ứng thuốc.

Thảo Anh - Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo động kháng kháng sinh: Khi nhà thuốc thay bác sĩ bốc thuốc kê đơn

ĐỨC VÂN |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 90% số nhà thuốc tại Việt Nam bán thuốc kháng sinh không kê đơn, 87% người dân có thể dễ dàng đến nhà thuốc mua kháng sinh không theo đơn của bác sĩ. Điều này khiến cho vấn đề kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng.

Thị trường dược sẽ đi vào ổn định khi ứng dụng CNTT vào từng nhà thuốc

Duy Thiên |

Đó là khẳng định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc diễn ra ngày 24.8 vừa qua. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, qua khảo sát của PV Báo Lao Động, các nhà thuốc cho biết, sẵn sàng chấp hành việc ứng dụng CNTT dù cho sẽ phát sinh chi phí. 

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế gấp rút kết nối mạng các nhà thuốc trên toàn quốc

T.Linh |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Báo động kháng kháng sinh: Khi nhà thuốc thay bác sĩ bốc thuốc kê đơn

ĐỨC VÂN |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 90% số nhà thuốc tại Việt Nam bán thuốc kháng sinh không kê đơn, 87% người dân có thể dễ dàng đến nhà thuốc mua kháng sinh không theo đơn của bác sĩ. Điều này khiến cho vấn đề kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng.

Thị trường dược sẽ đi vào ổn định khi ứng dụng CNTT vào từng nhà thuốc

Duy Thiên |

Đó là khẳng định của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc diễn ra ngày 24.8 vừa qua. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, qua khảo sát của PV Báo Lao Động, các nhà thuốc cho biết, sẵn sàng chấp hành việc ứng dụng CNTT dù cho sẽ phát sinh chi phí. 

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế gấp rút kết nối mạng các nhà thuốc trên toàn quốc

T.Linh |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc.