Thông tin mới về tiến độ xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Trong ngày 16.9, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêm được 126.880 mũi vaccine phòng COVID-19. Tổng 17 đợt thực hiện tiêm được 5.253.449 mũi tiêm.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa có thông tin về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội.

Xét nghiệm hơn 4,1 triệu mẫu, phát hiện 23 ca dương tính

Theo đó, từ 18h ngày 15.9 đến 18h ngày 16.9, thành phố ghi nhận 16 ca mắc mới, trong đó có 13 ca khu vực cách ly, 3 ca khu vực phong tỏa. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021): 3.872 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.276 ca. Số bệnh nhân đang được điều trị là 973 người; bệnh nhân đã điều trị khỏi là 2.520 người.

Về công tác xét nghiệm, thực hiện Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 8.9.2021, đến 16h00 ngày 16.9 các đơn vị đã lấy 4.197.528 mẫu (2.930.379 mẫu PCR, 1.267.149 test nhanh), phát hiện 23 ca mắc (Thường Tín 3, Hoàng Mai 6, Thanh Trì 4, Đống Đa 2, Thanh Xuân 3, Hai Bà Trưng 2, Đông Anh 2, Ứng Hòa 1), các đơn vị vẫn đang tiếp tục khẩn trương thực hiện lấy mẫu và làm xét nghiệm.

Về công tác tiêm chủng, thành phố đã triển khai thực hiện 17 đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND Thành phố. Trong ngày 16.9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 126.880 mũi vaccine phòng COVID-19. Tổng 17 đợt thực hiện tiêm được 5.253.449 mũi tiêm (mũi 1: 4.835.178; mũi 2: 418.271), sử dụng 4.812.546 liều vaccine/5.459.476 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 88,2% trên tổng số vaccine được cấp.

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý

Theo báo cáo, tổng số vụ xử phạt từ 15h ngày 15.9.2021 đến 15h ngày 16.9.2021 là 252 vụ, trong đó cảnh cáo 02 vụ, phạt tiền 250 vụ với số tiền 359.500.000 đồng.

Hành vi vi phạm phổ biến: Ra ngoài khi không thực sự cần thiết (225 vụ); Không đeo khẩu trang nơi công cộng (17 vụ); Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định (4 vụ); Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 (1 vụ); Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19; Hành vi khác … (6 vụ).

Duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Thành phố, đã kiểm soát 11.773 lượt phương tiện (trong đó 28 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.152 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.414 lượt phương tiện quay đầu (1.359 không vào thành phố, 1.055 không ra ngoài thành phố), xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp với số tiền là 14.000.000 đồng (ra đường không có lý do chính đáng).

12 tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác: kiểm soát 8.010 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 52 trường hợp với số tiền là 74.000.000 đồng (29 trường hợp không có giấy đi đường; 23 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách sau 21.9

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố từ nay đến ngày 21.9 xác định cụ thể các điểm cách ly, phong toả để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ.

39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" của Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ

Thế Kỷ |

Chiều 16.9, 39 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 của Công an thành phố Hà Nội được đồng loạt tháo dỡ.

Hà Nội yêu cầu nhà hàng, quán ăn tạo điểm quét QR code khi mở cửa

Nguyễn Hà |

Từ 12h trưa nay, nhà hàng, quán ăn, cửa hàng kinh doanh tại 19 quận, huyện của Hà Nội được mở cửa, với điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng khai báo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách sau 21.9

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố từ nay đến ngày 21.9 xác định cụ thể các điểm cách ly, phong toả để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ.

39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" của Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ

Thế Kỷ |

Chiều 16.9, 39 chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 của Công an thành phố Hà Nội được đồng loạt tháo dỡ.

Hà Nội yêu cầu nhà hàng, quán ăn tạo điểm quét QR code khi mở cửa

Nguyễn Hà |

Từ 12h trưa nay, nhà hàng, quán ăn, cửa hàng kinh doanh tại 19 quận, huyện của Hà Nội được mở cửa, với điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng khai báo.