Thông tin dịch tễ 4 nhân viên y tế Đà Nẵng mắc COVID-19

THUỲ TRANG |

Trong số 11 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng thì có 4 người là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 423 là nữ tên H.T.T., sinh năm: 1979, là điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân hiện đang ở nhà với ba và mẹ tại địa chỉ: thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Buổi sáng các ngày 20 đến 25.7, bệnh nhân ăn sáng tại nhà và quán bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (chợ đêm Lê Duẩn); ăn trưa và ăn tối tại nhà và tại bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24.7, bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh số 416 trong khoảng thời gian 3 phút.

Ngày 26.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng ngày 27.7 bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân không ho, không đau họng, không khó thở.

Bệnh nhân số 424 là nữ tên N.T.M.L., sinh năm 1962, là hộ lý tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân sống cùng 2 người con trai tại đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

Buổi sáng vào các ngày từ 20 đến 25.7, bệnh nhân ăn sáng tại các quán trên vỉa hè cạnh công Trường tiểu học Lê Quang Sung và tại địa chỉ 265 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê; ăn trưa và ăn tối tại nhà và tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong các ngày từ 20 đến 25.7 bệnh nhân có mua thức ăn tại vỉa hè dọc địa chỉ 46 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Ngày 22.1 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho nhưng không điều trị gì. Ngày 26.7 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tinhs với virus SARS-CoV-2. Sáng 27.7 bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại ngay tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 425 là nữ tên N.T.H.T., sinh năm 1996 là điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng

Ngày 23.7, bệnh nhân tiếp xúc với các nhân viên y tế có tiếp xúc gần với ca bệnh 418, không tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh 418. Đến tối, bệnh nhân về nhà ăn tối với gia đình tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 24.7, bệnh nhân lên Khoa Hồi sức tích cực làm việc. Trưa cùng ngày, bệnh nhân có qua nhà đồng nghiệp tại địa chỉ đường Trần Cao Vân. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cùng đoàn Bệnh viện Đà Nẵng. Đến tối, bệnh nhân ăn tối tại nhà hàng Cua Biển số 112 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Trưa ngày 25.7, bệnh nhân ăn trưa tại Khách sạn Công đoàn số 2 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Chiều cùng ngày, bệnh nhân về Bệnh viện Đà Nẵng làm việc.

Ngày 26.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó được cách ly tại Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho đến nay. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân không ho, không đau họng, không khó thở.

Bệnh nhân 421 là nam tên L.Đ.H., sinh năm 1994, sinh sống ở đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê là bác sĩ tại Khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng. ​

Buổi sáng vào các ngày 20 đến 23.7, bệnh nhân ăn sáng tại Limousine Cafe ở địa chỉ số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Chiều cùng ngày, bệnh nhân uống cà phê tại Demen Coffee House số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, sau đó có đi dạo tại khu vực bờ sông Hàn thuộc đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tối cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho khan nhưng không điều trị gì.

Ngày 24.7 bệnh nhân uống cà phê tại Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê.

Sáng ngày 25.7, bệnh nhân ăn sáng tại quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

​Bệnh nhân khởi bệnh với triệu chứng ho, ít đàm trắng kèm đau rát họng những ngày sau có đỡ dần. Ngày 26.7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm ngày 27.7 dương tính với virus SARS-CoV-2 nên nhập khoa Y học nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không ho, không đau họng, không khó thở.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

THUỲ TRANG |

Tối 27.7, anh Hồ Ngọc Thanh – CLB Bếp Cơm Vạn Tình đã trao tặng 50 thùng nước cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp sức của người dân thành phố với những khu cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch.


Sức khoẻ 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

Lệ Hà - Lê Hảo |

Chiều 27.7 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn quốc gia bệnh nhân COVID-19 nặng là bệnh nhân 416 (BN416) và BN418.

Đà Nẵng cách ly thêm 1 bệnh viện để phòng COVID-19

Trần Thùy |

Chiều 27.7, UBND Đà Nẵng đã ban hành quyết định cách ly thêm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người dân Đà Nẵng tiếp nước, suất ăn cho y bác sĩ chống dịch

THUỲ TRANG |

Tối 27.7, anh Hồ Ngọc Thanh – CLB Bếp Cơm Vạn Tình đã trao tặng 50 thùng nước cho Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp sức của người dân thành phố với những khu cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch.


Sức khoẻ 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

Lệ Hà - Lê Hảo |

Chiều 27.7 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn quốc gia bệnh nhân COVID-19 nặng là bệnh nhân 416 (BN416) và BN418.

Đà Nẵng cách ly thêm 1 bệnh viện để phòng COVID-19

Trần Thùy |

Chiều 27.7, UBND Đà Nẵng đã ban hành quyết định cách ly thêm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19.