Thịt thối lọt vào chợ ngay sau khi đoàn kiểm tra về

Kim Đồng |

Sau khi kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo, đoàn công tác quay về. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, lực lượng trực thuộc cơ quan này kiểm tra và phát hiện một con heo có nguồn gốc từ tỉnh Long An bị chết trước khi giết mổ.

Rạng sáng 23.1, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM có buổi làm việc với Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền (TPCHM) về việc tăng cường kiểm tra ATTP dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo, sau đó quay về. Tuy nhiên khoảng một tiếng sau, Đội Quản lý ATTP chợ đầu mối Bình Điền (trực thuộc Ban Quản lý ATTP TPHCM) tiếp tục tiến hành kiểm tra và phát hiện một con heo có nguồn gốc từ tỉnh Long An bị chết trước khi giết mổ.

Theo đó, con heo chết này có biểu hiện cơ nhạt màu, xuất huyết, rỉ dịch, có mùi hôi… được bỏ chung với những con heo đạt chất lượng khác.

Về vấn đề trên, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý ATTP TPHCM - cho biết sẽ tịch thu và tiêu hủy con heo được phát hiện này. Ngoài ra sẽ phạt chủ hàng đúng pháp luật…

Cũng theo bà Phạm Khánh Phong Lan, thời điểm này, heo có giá, nhu cầu tiêu thụ trong dịp tết tăng cao nên vẫn còn thương lái cố tình tuồn heo bệnh, heo chết vào địa bàn TP.  Tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn thỉnh thoảng cơ quan chức năng cũng phát hiện heo chết, heo lở mồm long móng…

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu xương heo trong thực quản cụ ông 105 tuổi

N.T |

Kết quả nội soi cho thấy có dị vật xương heo cứng, nằm vị trí hạ họng kèm nhiều thức ăn, bệnh nhân được chỉ định gắp qua nội soi.

Hà Nội còn hai ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn

Kh.V |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, từ 16 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, hiện Hà Nội chỉ còn hai địa phương có dịch chưa qua 21 ngày là Chương Mỹ và Thường Tín, không phát sinh ổ dịch mới.

Hà Tĩnh kiểm soát bước đầu dịch lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Ổ dịch lở mồm long móng đầu tiên được phát hiện ngày 1.12.2018, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh) sau đó xuất hiện thêm tại 6 huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh và buộc một huyện công bố dịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sau hơn một tháng nỗ lực, bằng các giải pháp đồng bộ dịch bước đầu đã được kiểm soát.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Lấy mẫu xương heo trong thực quản cụ ông 105 tuổi

N.T |

Kết quả nội soi cho thấy có dị vật xương heo cứng, nằm vị trí hạ họng kèm nhiều thức ăn, bệnh nhân được chỉ định gắp qua nội soi.

Hà Nội còn hai ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn

Kh.V |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, từ 16 ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, hiện Hà Nội chỉ còn hai địa phương có dịch chưa qua 21 ngày là Chương Mỹ và Thường Tín, không phát sinh ổ dịch mới.

Hà Tĩnh kiểm soát bước đầu dịch lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Ổ dịch lở mồm long móng đầu tiên được phát hiện ngày 1.12.2018, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh) sau đó xuất hiện thêm tại 6 huyện khác trên địa bàn toàn tỉnh và buộc một huyện công bố dịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại sau hơn một tháng nỗ lực, bằng các giải pháp đồng bộ dịch bước đầu đã được kiểm soát.