Thiếu nữ 16 tuổi ở TPHCM mắc sốt xuất huyết tử vong

Anh Nhàn |

Một thiếu nữ 16 tuổi ở quận 7, TPHCM mắc bệnh sốt xuất huyết tử vong trong tháng 8.

ThS. BS. Lê Hồng Nga (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM) thông tin, trong tháng 8 vừa qua, thành phố đã ghi nhận trường hợp nữ bệnh nhân 16 tuổi ở quận 7 (TPHCM) tử vong vì sốt xuất huyết. Thời điểm này, tại một số tỉnh thành khác cũng ghi nhận các trường hợp tử vong vì căn bệnh trên.

Bác sĩ Nga đưa ra thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố đã có 11.999 trường hợp sốt xuất huyết, gồm 6.589 bệnh nhân điều trị nội trú và 5.410 bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Giai đoạn cao điểm của bệnh sốt xuất huyết tại thành phố thường từ cuối tháng 7 đến hết tháng 1 năm sau với đỉnh dịch có thể xuất hiện trong tháng 11 và 12. Dự báo trong những tuần sắp tới, số ca bệnh sốt xuất huyết hàng tuần sẽ tiếp tục tăng theo mùa.

"Nếu toàn thể cộng đồng không thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng thì nguy cơ xảy ra các ổ dịch sốt xuất huyết tại thành phố là rất lớn" - bác sĩ Nga cảnh báo.

Bên cạnh việc phòng bệnh, thì việc phát hiện sớm bệnh và chăm sóc theo dõi bệnh nhân sốt xuất huyết đúng cách cũng rất quan trọng.

Khác với các bệnh truyền nhiễm khác, bệnh sốt xuất huyết thường có diễn biến nặng vào ngày thứ 5 - 7 của bệnh, thời điểm bệnh nhân thường giảm hoặc hết sốt.

BS. CKII. Nguyễn Thanh Phong (Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) cảnh báo, khi có những dấu hiệu ói, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói ra máu, xuất huyết âm đạo ở nữ thì có thể bệnh đã chuyển biến nặng, cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Ở trẻ em cần lưu ý dấu hiệu tay chân trẻ lạnh, trẻ hết sốt nhưng vẫn mệt. Những dấu hiệu trên có thể trẻ đã bị tụt huyết áp, sốc.

Do đó, cần theo dõi phát hiện sớm các dấu hiệu chứ không chờ cho đến khi bệnh nhân có dấu hiệu rất nặng rồi mới chuyển bệnh nhân nhập viện.

Không nên vì COVID-19 mà ngại tới cơ sở y tế khám bệnh vì hiện các cơ sở y tế đã tổ chức khám sàng lọc và tổ chức các quy trình tách biệt bệnh nhân khám thông thường với bệnh nhân có triệu chứng hô hấp.

Mỗi người dân chung tay phòng bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian muỗi vằn Aedes. Hiện TPHCM đang vào cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết hàng năm. Thời tiết nắng nóng xen lẫn các đợt mưa bất chợt, thuận lợi cho sự phát sinh lăng quăng, muỗi, tăng nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, công sở hãy chung tay thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.

Các biện pháp được đưa ra là: Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi; Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến để tránh muỗi đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, muỗi; Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng; Sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa chống muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày… để tránh muỗi đốt.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Các ca nhiễm sốt xuất huyết ở Tây Nguyên giảm, người dân không nên chủ quan

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Sốt xuất huyết hiện là bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, nếu mắc sốt xuất huyết và không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới các biến chứng rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sốt xuất huyết gia tăng, nguy cơ dịch chồng dịch

Nhóm PV |

Dịch bệnh sốt xuất huyết tái bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước. Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều người không dám đến bệnh viện vì ngại bị lây nhiễm. Các chuyên gia y tế cảnh báo, dịch bệnh này sẽ gây nguy hiểm, rất dễ xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch” nếu người dân có tâm lý chủ quan, lơ là phòng chống.

Bị sốt xuất huyết: Nên và không nên uống thuốc gì?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Hiện chưa có thuốc đặc trị sốt xuất huyết cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, nếu bị sốt xuất huyết, bạn phải sử dụng thuốc và điều trị theo chỉ định của bác sỹ, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Các ca nhiễm sốt xuất huyết ở Tây Nguyên giảm, người dân không nên chủ quan

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Sốt xuất huyết hiện là bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, nếu mắc sốt xuất huyết và không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới các biến chứng rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sốt xuất huyết gia tăng, nguy cơ dịch chồng dịch

Nhóm PV |

Dịch bệnh sốt xuất huyết tái bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước. Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều người không dám đến bệnh viện vì ngại bị lây nhiễm. Các chuyên gia y tế cảnh báo, dịch bệnh này sẽ gây nguy hiểm, rất dễ xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch” nếu người dân có tâm lý chủ quan, lơ là phòng chống.

Bị sốt xuất huyết: Nên và không nên uống thuốc gì?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Hiện chưa có thuốc đặc trị sốt xuất huyết cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, nếu bị sốt xuất huyết, bạn phải sử dụng thuốc và điều trị theo chỉ định của bác sỹ, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc.