Theo chân cán bộ y tế đi xuyên đêm truy vết COVID-19

Thùy Linh |

"Khi truy vết được F1, bất kể ngày đêm trưa tối, cứ được gọi là tôi lên đường, cứ ở đâu có F1 là chúng tôi lên đường, thậm chí là đi cả đêm. Nhiều lúc cũng nhớ nhà, cũng muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng nghĩ lại thì mình cứ cố, cứ gắng để dập được dịch COVID-19 càng sớm càng tốt"- bác sĩ Lê Thị Vân, Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Ninh, chia sẻ.

Nửa đêm, nhận được lệnh đưa những người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19, các cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh lại tất tả lên đường.
Nửa đêm, nhận được lệnh đưa những người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19, các cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh lại tất tả lên đường. Ảnh: Tuấn Dũng
Họ khẩn trương mặc đồ bảo hộ, mang các vật dụng cần thiết lên xe cấp cứu được trưng dụng cho mục đích chống dịch.
Họ khẩn trương mặc đồ bảo hộ, mang các vật dụng cần thiết lên xe cấp cứu được trưng dụng cho mục đích chống dịch. Ảnh: Tuấn Dũng
Đêm nay, rất nhiều F1 được truy vết, phải khẩn trương đưa họ đi cách ly tập trung.
Trong đêm, rất nhiều F1 được truy vết, phải khẩn trương đưa họ đi cách ly tập trung. Ảnh: Tuấn Dũng
Cán bộ y tế phun khử khuẩn đồ dùng, vật dụng của các F1 trước khi đưa họ về địa điểm cách ly tập trung.
Cán bộ y tế phun khử khuẩn đồ dùng, vật dụng của các F1 trước khi đưa họ về địa điểm cách ly tập trung. Ảnh: Tuấn Dũng
Xe chờ sẵn, cán bộ y tế hướng dẫn các F1 thực hiện giãn cách khi di chuyển.
Xe chờ sẵn, cán bộ y tế hướng dẫn các F1 thực hiện giãn cách khi di chuyển. Ảnh: Tuấn Dũng
Những ngày này, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Ninh diễn biến phức tạp, cán bộ y tế phải làm việc suốt đêm.
Những ngày này, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Ninh diễn biến phức tạp, cán bộ y tế phải làm việc suốt đêm. Ảnh: Tuấn Dũng
Gần sáng, họ mới về tới trung tâm, cái đói, cái mệt quấn lấy. Họ chỉ kịp úp tạm bát mì tôm, chia nhau ăn rồi chợp mắt một lúc, không phải chờ trời sáng mà chờ đến cuộc gọi tiếp theo, khi có lệnh, họ lại lên đường.
Gần sáng, họ mới về tới trung tâm, cái đói, cái mệt quấn lấy. Họ chỉ kịp úp tạm bát mì tôm, chia nhau ăn rồi chợp mắt một lúc, không phải chờ trời sáng mà chờ đến cuộc gọi tiếp theo, khi có lệnh, họ lại lên đường. Ảnh: Tuấn Dũng
Mũ kính bảo hộ, hằn in vết lằn trên trán của bác sĩ Vân. Đi làm suốt đêm, chị Vân dù mệt mỏi, nhưng chị vẫn dặn lòng cố lên, cố lên, để nhanh đến ngày hết dịch, chị sẽ lại được về nhà với gia đình. Ảnh: Tuấn Dũng
Mũ kính bảo hộ, hằn in vết lằn trên trán của bác sĩ Vân. Đi làm suốt đêm, chị Vân dù mệt mỏi, nhưng chị vẫn dặn lòng cố lên, để nhanh đến ngày hết dịch, chị sẽ lại được về nhà với gia đình. Ảnh: Tuấn Dũng

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân để chống dịch triệt để, sản xuất an toàn

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, với tình hình dịch còn kéo dài, các doanh nghiệp, nhà máy, các khu công nghiệp muốn duy trì sản xuất phải có kế hoạch rất cụ thể về công tác phòng, chống dịch như định kỳ khám sàng lọc, xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần với cán bộ phục vụ, bảo đảm giãn cách... Việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân cũng được triển khai, với hy vọng sớm đưa các khu công nghiệp trở lại hoạt động an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế nói về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Theo ông Đỗ Xuân Tuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế, việc tiêm phòng vaccine cho công nhân, người lao động phụ thuộc tiến độ cung ứng vaccine của các nhà sản xuất, nhà tài trợ. Hiện này việc cung ứng, cung cấp vaccine của các nhà tài trợ so với nhu cầu của chúng ta chưa được đáp ứng một cách thực sự.

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để không gián đoạn sản xuất

Thùy Linh |

Để các khu công nghiệp không bị gián đoạn sản xuất thì công nhân, người lao động trong khu các công nghiệp sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.

Tranh luận về việc để địa phương tự tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Cử tri TPHCM cho rằng, hiện nay, bằng tốt nghiệp phổ biến nhưng không có nhiều ý nghĩa. Hằng năm cả nước vẫn phải tốn rất nhiều tiền để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.

Người dân dùng đất bạc tỉ nuôi loài bò sát có giá bạc triệu mỗi ký

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Con dông là một trong những đặc sản của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Để cung cấp ra thị trường với nhu cầu ngày càng lớn, nhiều người dân ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết đã nuôi dông trên những khu đất của gia đình.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân để chống dịch triệt để, sản xuất an toàn

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, với tình hình dịch còn kéo dài, các doanh nghiệp, nhà máy, các khu công nghiệp muốn duy trì sản xuất phải có kế hoạch rất cụ thể về công tác phòng, chống dịch như định kỳ khám sàng lọc, xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần với cán bộ phục vụ, bảo đảm giãn cách... Việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân cũng được triển khai, với hy vọng sớm đưa các khu công nghiệp trở lại hoạt động an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế nói về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Theo ông Đỗ Xuân Tuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế, việc tiêm phòng vaccine cho công nhân, người lao động phụ thuộc tiến độ cung ứng vaccine của các nhà sản xuất, nhà tài trợ. Hiện này việc cung ứng, cung cấp vaccine của các nhà tài trợ so với nhu cầu của chúng ta chưa được đáp ứng một cách thực sự.

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để không gián đoạn sản xuất

Thùy Linh |

Để các khu công nghiệp không bị gián đoạn sản xuất thì công nhân, người lao động trong khu các công nghiệp sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.