Thêm ổ dịch thứ 4, Hậu Giang gồng mình chống dịch tả lợn Châu Phi

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi, nâng tổng số ổ dịch lên thành 4.

Tỉnh Hậu Giang là địa phương đầu tiên của ĐBSCL xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Tại xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A) cơ quan chức năng đã tiêu hủy 50 con lợn của một hộ chăn nuôi và 18 con của một hộ khác tại xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy).

Mới đây, Hậu Giang đã xuất hiện thêm 2 ổ dịch khác tại xã Đông Phú và Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã triển khai các biện pháp khẩn cấp khống chế dịch, chôn hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các địa bàn tiếp giáp. Tính đến nay, tổng số lợn mắc dịch tả phải tiêu hủy là 225 con.

Ngành thú y tỉnh Hậu Giang triển khai mọi biện pháp để phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt là cử cán bộ giám sát hố tiêu hủy heo; giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn các huyện; rà soát, thống kê lại đàn heo hiện có để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, tỉnh này cũng tiếp tục kiểm tra, kiểm dịch bệnh động vật, sản phẩm động vật tại 2 điểm thuộc Quốc lộ 61C (đoạn ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A) và Bốn Tổng - Một Ngàn (đoạn ấp 1B, thị trấn Một Ngàn)…

Hiện tại, các địa phương lân cận với Hậu Giang cũng đang rốt ráo triển trai hàng loạt các giải pháp ứng phó. Các địa phương có đường biên giới dài như Kiên Giang và Đồng Tháp đã tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch tả, giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ…

Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, nắm chặt tình hình các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi: Quảng Nam ngăn chặn lây lan, Đà Nẵng khẩn trương phòng chống

HOÀNG VINH - ĐỖ VẠN |

Trước dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện, Quảng Nam đã kịp thời “ra tay” xử lý để ngăn dịch bùng phát và lây lan. Ở địa phương giáp ranh với vùng địa, các ngành chức năng của TP.Đà Nẵng hiện cũng lên phương án ngăn không cho dịch tấn công.

Phát hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Dịch tả lợn Châu Phi hiện đã bùng phát trên địa bàn huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam. Tổng số lợn phải đem đi tiêu hủy là 22 con.

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang vừa xuất hiện dịch tả lợn Châu phi, đây là địa phương đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long có dịch.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Dịch tả lợn Châu Phi: Quảng Nam ngăn chặn lây lan, Đà Nẵng khẩn trương phòng chống

HOÀNG VINH - ĐỖ VẠN |

Trước dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên xuất hiện, Quảng Nam đã kịp thời “ra tay” xử lý để ngăn dịch bùng phát và lây lan. Ở địa phương giáp ranh với vùng địa, các ngành chức năng của TP.Đà Nẵng hiện cũng lên phương án ngăn không cho dịch tấn công.

Phát hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Dịch tả lợn Châu Phi hiện đã bùng phát trên địa bàn huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam. Tổng số lợn phải đem đi tiêu hủy là 22 con.

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Tỉnh Hậu Giang vừa xuất hiện dịch tả lợn Châu phi, đây là địa phương đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long có dịch.