Thêm ổ dịch mới ở trường học, Lào Cai khẩn trương truy vết, tìm nguồn lây

Văn Đức |

Lào Cai - Ngành y tế đang khẩn trương truy vết, tìm nguồn lây sau khi phát hiện ổ dịch thứ 2 trong trường học.

Ngày 4.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai cho biết, mới ghi nhận 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng là học sinh trên địa bàn TP.Lào Cai, chưa rõ nguồn lây. Hiện các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

10 học sinh này đều có địa chỉ thường trú ở phường Kim Tân, TP.Lào Cai, là học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Tân, phường Kim Tân. Tất cả học sinh trên đều chưa đủ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đây là ổ dịch thứ 2 được phát hiện sau ổ dịch ở Trường tiểu học Na Lốc, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai).

Ngay khi ghi nhận thêm ổ dịch mới, ngành y tế Lào Cai đã tiến hành phong tỏa trường học và khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, tìm nguồn lây của các ca bệnh. Đồng thời tiến hành phun tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm có liên quan đến ca bệnh.

Tính đến nay, tỉnh Lào Cai có 212 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 155 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện. Hiện còn 57 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại địa phương.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai giãn cách 7 thôn vì có ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Kiên Tâm |

Lào Cai - UBND huyện Mường Khương vừa hỏa tốc thực hiện giãn cách xã hội đối với 7 thôn của xã Bản Lầu vì xuất hiện ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Shipper mắc COVID-19 không rõ nguồn lây, Lào Cai khẩn tìm người liên quan

Văn Đức |

LÀO CAI - Sở Y tế tỉnh vừa ghi nhận 2 ca mắc mới không rõ nguồn lây. Trong đó 1 người là nhân viên giao hàng.

Nghiên cứu mới: Vật nuôi có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Mỹ, Thái Lan đều khẳng định, COVID-19 có thể lây lan từ người sang động vật và ngược lại.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lào Cai giãn cách 7 thôn vì có ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Kiên Tâm |

Lào Cai - UBND huyện Mường Khương vừa hỏa tốc thực hiện giãn cách xã hội đối với 7 thôn của xã Bản Lầu vì xuất hiện ổ dịch COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Shipper mắc COVID-19 không rõ nguồn lây, Lào Cai khẩn tìm người liên quan

Văn Đức |

LÀO CAI - Sở Y tế tỉnh vừa ghi nhận 2 ca mắc mới không rõ nguồn lây. Trong đó 1 người là nhân viên giao hàng.

Nghiên cứu mới: Vật nuôi có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19

BẢO NHUNG |

Chuyên gia Mỹ, Thái Lan đều khẳng định, COVID-19 có thể lây lan từ người sang động vật và ngược lại.