Thêm một kỳ tích, cứu sống bệnh nhân có bệnh hiếm mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cứu chữa thành công thêm 2 ca bệnh COVID-19 mắc bệnh hiếm, bệnh nền nghiêm trọng, khó khăn trong công tác điều trị.

Bệnh lí hiếm tần suất 0.2/100.000 bệnh nhân/năm

Ngày 3.10, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết đã điều trị thành công bệnh nhân nhân nữ C.T.T.L (56 tuổi, ở TPHCM) nhập khoa cấp cứu ngày 5.9 trong tình trạng sốt cao 39 độ C, lạnh run, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng quanh rốn, mạch rất nhanh khoảng 112 lần/phút.

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 nên được chuyển khoa COVID-19 B2 tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục sốt cao liên tục, ói, tiêu chảy, mạch rất nhanh 140-160 lần/phút. Kết quả trả về cho thấy cường giáp rất nặng, các bác sĩ trong bệnh viện đã tiến hành hội chẩn đoán Cơn bão giáp – Cường giáp – Basedow.

Cơn bão giáp là một cấp cứu nội tiết hiếm gặp, đặc trưng bởi biểu hiện lâm sàng nặng lên đột ngột của tình trạng nhiễm độc giáp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tần suất 0.2/100.000 bệnh nhân/năm, tỉ lệ mắc ở nữ giới cao hơn nam giới. Tỉ lệ tử vong là 10-20% và trên 30% khi xuất hiện tăng thân nhiệt, suy tim và rối loạn nhịp. Đặc biệt, cơn bão giáp trên bệnh nhân nhiễm COVID-19 lại càng hiếm gặp hơn nữa.

Trong 5 ngày điều trị tại đây, bệnh nhân được thay huyết tương 3 lần vào 3 ngày 13.9, 14.9 và 15.9 và dần giảm sốt, hết ói, hết tiêu chảy. Nhưng lúc này, bệnh nhân xuất hiện những cơn kích động, la hét, nói sảng nên được hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa tâm thần bệnh viện Tâm thần, được chẩn đoán: Rối loạn tâm thần do bệnh lý nội khoa nặng.

Ngày 18.9, bệnh nhân được chuyển lên khoa COVID-19 A3 trong tình trạng không tỉnh táo hẳn, còn nói những tiếng vô nghĩa, mạch khoảng 98 lần/phút, không sốt, không đau bụng. Đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn với cả y bác sĩ.

(A) lúc bệnh nhân xuất viện, (B) khi bệnh nhân về nhà
(A) lúc bệnh nhân xuất viện, (B) khi bệnh nhân về nhà. Ảnh: BVCC

Sau 9 ngày điều trị tại khoa A3, bệnh nhân đã trở lại trạng thái gần như bình thường về tri giác tỉnh táo hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn. Với sự phối hợp từ nhiều chuyên khoa, bệnh nhân đã trải qua rất nhiều biến cố (từ cơn bão giáp phải thay huyết tương, nhiễm SARS-CoV-2, rung nhĩ, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, đái tháo đường tip 2 mới phát hiện đến loạn thần cấp do bệnh cảnh nhiều bệnh nặng phối hợp) và hồi phục một cách thần kỳ.

Cứu sống bệnh nhân gặp nguy hiểm

Cùng với đó, bệnh viện cũng cho biết, đã cứu sống một bệnh nhân COVID-19 cao tuổi mắc bệnh lí nền nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương phổi nặng kèm theo choáng nhiễm trùng phải can thiệp ngoại khoa đã phục hồi ngoạn mục sau 2 tuần điều trị tích cực.

Đó là bà H.T.N.D (70 tuổi), nhập viện ngày 17.9 trong tình trạng đau bụng, sốt, ho hơn 1 tuần và dương tính với SARS-CoV-2. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân không chỉ viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, với tổn thương phế nang lan toả 2 bên phế trường, mà còn kèm theo tình trạng choáng nhiễm trùng từ đường niệu do sỏi niệu quản, trên cơ địa có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp và sa sút trí tuệ.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Ngay cả khi bệnh nhân không mắc COVID-19 đã là một trường hợp khó kiểm soát bởi khi bị nhiễm trùng nặng trên nền đái tháo đường thường có diễn biến phức tạp hơn so với những người bình thường. Thêm vào đó là bệnh nhân mắc COVID-19 khiến tổn thương nhu mô phổi lan tỏa, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm”.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục một cách ngoạn mục, cai được máy thở và rút nội khí quản thành công. Tiếp tục 6 ngày chăm sóc, nâng đỡ tổng trạng, phục hồi chức năng bệnh nhân đã được xuất viện vào ngày 1.10.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã chữa khỏi thành công cho nhiều ca bệnh đặc biệt như cụ bà 110 tuổi mắc COVID-19 hay bệnh nhân mắc COVID-19 nặng hơn 100kg vượt qua cửa tử, thoát nạn thần kỳ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2021

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược TPHCM chỉ xét duyệt 3 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung lần này.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng hơn 100kg vượt qua cửa tử, thoát nạn thần kỳ

Huyên Nguyễn |

Một bệnh nhân mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng (ARDS), lại béo phì (hơn 100 kg) nên được can thiệp biện pháp điều trị chuyên sâu (CRRT- lọc máu liên tục) đã khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM).

Cụ bà 110 tuổi ở TPHCM mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện

Huyên Nguyễn |

Một cụ bà 110 tuổi mắc COVID-19 với bệnh lí nền tim mạch, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vào ngày 6.9. Thế nhưng, sau 1 tuần "chiến đấu" với virus SARS-CoV-2, đến nay, cụ bà đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2021

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược TPHCM chỉ xét duyệt 3 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung lần này.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng hơn 100kg vượt qua cửa tử, thoát nạn thần kỳ

Huyên Nguyễn |

Một bệnh nhân mắc COVID-19 bị suy hô hấp nặng (ARDS), lại béo phì (hơn 100 kg) nên được can thiệp biện pháp điều trị chuyên sâu (CRRT- lọc máu liên tục) đã khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM).

Cụ bà 110 tuổi ở TPHCM mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện

Huyên Nguyễn |

Một cụ bà 110 tuổi mắc COVID-19 với bệnh lí nền tim mạch, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp vào ngày 6.9. Thế nhưng, sau 1 tuần "chiến đấu" với virus SARS-CoV-2, đến nay, cụ bà đã khỏi bệnh và được xuất viện.