Thêm một ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh từ Angola

Thùy Linh |

Sáng sớm 10.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 1 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh từ Angola.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 10.11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 9.11 đến 6h ngày 10.11: 1 ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới

1 ca mắc mới (BN1216): là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bắc Ninh. Cụ thể:

- CA BỆNH 1216 (BN1216): nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 19.10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9.11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trên chuyến bay này tại Bắc Giang (11) và Bắc Ninh (06).

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.429, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 212

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.262

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 955.

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 19

+ Lần 2: 11

+ Lần 3: 9

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.087 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 khiến du lịch Việt Nam năm 2020 thất thu 23 tỉ USD

Vương Hà Chung |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam thất thu 23 tỉ USD, giảm 80% khách quốc tế.

2 ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh từ Hà Lan

Thùy Linh |

Tối 9.11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịch COVID-19 khiến du lịch Việt Nam năm 2020 thất thu 23 tỉ USD

Vương Hà Chung |

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, du lịch Việt Nam thất thu 23 tỉ USD, giảm 80% khách quốc tế.

2 ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh từ Hà Lan

Thùy Linh |

Tối 9.11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.