Thêm các ca mắc mới COVID-19, nơi nào tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm?

Thảo Anh |

Thời tiết nắng nóng hiện nay lại là một trong những yếu tố hạn chế khả năng lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, những môi trường khép kín như xe khách, xe buýt tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Từ ngày 25.7 đến nay, liên tiếp phát hiện các ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Nhưng khác với những ca bệnh trong giai đoạn 1 của đại dịch, bệnh nhân số 418 lập tức phải thở máy vì tình trạng quá nặng. Cũng trong tình trạng thở máy, bệnh nhân 416 đã phải chuyển từ thở máy sang thở ECMO (tim phổi nhân tạo) trong đêm 25.7.

Các y bác sĩ của BV Chợ Rẫy chi viện cho Đà Nẵng là những người thực hiện can thiệp ECMO cho bệnh nhân 416. Ảnh: BVCC
Các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Đà Nẵng thực hiện can thiệp ECMO cho bệnh nhân 416. Ảnh: BVCC.

Liên quan đến việc xuất hiện những ca mắc mới COVID-19 làm dấy lên luồng nghi ngại liệu có trường hợp virus SARS-CoV-2 vẫn "âm thầm" tồn tại và bây giờ mới bùng phát. Phân tích về vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) cho rằng: "Không ai mong muốn có ca mắc mới COVID-19 sau 100 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng.

Tuy nhiên, không thể nói virus SARS-CoV-2 tồn tại ở nước ta từ lâu, nó chỉ mới xuất hiện vì nếu virus tồn tại lâu chắc chắn sẽ lây lan, lây rất nhiều ca. Và nếu lây nhiều thì sẽ có ca nặng và tử vong, virus không thể "âm thầm" được".

Khuyến cáo người dân trong thời điểm này, theo bác sĩ Khanh mấu chốt là không nên mất bình tĩnh. "Với thời tiết nắng nóng hiện nay, môi trường thông thoáng, hai người đi song song không đối diện nhau thì khó lây nhiễm nhanh chóng. Lợi thế là thời điểm này khác với thời điểm trước vào mùa không khí lạnh tù túng hay tụ tập đông người" - bác sĩ Khanh nói.

Về những nơi nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất, Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) phân tích: "Những người có nguy cơ khi di chuyển bằng máy bay được cách ly luôn. Vì thế con đường dễ lây nhiễm nhất là đường bộ. Khi di chuyển bằng đường bộ thì phương tiện nhiều nhất là xe khách đường dài, xe buýt. Trên xe không khí không lưu thông, virus quanh quẩn vì thế người di chuyển luôn luôn phải mang khẩu trang đúng cách. Ngoài ra, những người trực tiếp buôn bán tiếp xúc với nhiều người phải mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên".

Theo bác sĩ Khanh, một nơi nhiều nguy cơ nữa là khuôn viên bệnh viện. Người bệnh và đặc biệt là người đi thăm bệnh bắt đầu lơ là, chủ quan. Việc phòng ngừa đeo khẩu trang và rửa tay cần được chú ý hơn nữa và tốt nhất không nên đi thăm bệnh trong thời điểm này.

"Tự bản thân người dân phải hiểu được bản thân mình là mắt xích quan trọng trong việc giữ gìn sức khoẻ cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội. Tất nhiên quá trình điều tra dịch tễ cũng sẽ truy ra lịch trình di chuyển của bệnh nhân song nếu mỗi người dân tự tham gia phòng thủ thì công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ còn nhanh chóng hơn nữa" - bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

2 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, liệu có hiện tượng dương tính giả?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA. |

Sau 100 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì từ ngày 25.7 đến nay có thêm 2 ca mắc mới tại Đà Nẵng. Nhiều câu hỏi đặt ra là có trường hợp âm tính giả, vậy liệu có hy vọng trường hợp dương tính giả hay không? Báo Lao Động trích đăng bài viết giải thích hiện tượng này của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA.

Chi tiết "đường đi" của ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh - Thuỳ Trang |

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân 418 - ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng chỉ ở trong thành phố, không đi ra ngoại tỉnh. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.


Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

2 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, liệu có hiện tượng dương tính giả?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA. |

Sau 100 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì từ ngày 25.7 đến nay có thêm 2 ca mắc mới tại Đà Nẵng. Nhiều câu hỏi đặt ra là có trường hợp âm tính giả, vậy liệu có hy vọng trường hợp dương tính giả hay không? Báo Lao Động trích đăng bài viết giải thích hiện tượng này của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA.

Chi tiết "đường đi" của ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh - Thuỳ Trang |

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân 418 - ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng chỉ ở trong thành phố, không đi ra ngoại tỉnh. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

"Đường đi" của ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng như thế nào?

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, trường hợp bệnh nhân T.V.D (sinh năm 1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng do mắc COVID-19. Theo đó, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.