Thêm 8 người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan nhà thuốc Đức Tâm- Hà Nội

thùy linh |

Chiều 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến trưa 20.7, đã xác định thêm 21 trường hợp mới được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 đều là F1, từng tiếp xúc F0 đã công bố trước đó.

Các chùm ca bệnh có thêm người dương tính với SARS-CoV-2 là nhà thuốc Đức Tâm, Láng Hạ, Đống Đa ghi nhận thêm 8 ca; chùm ca bệnh ở Nguyễn Khuyến, Đống Đa ghi nhận 2 ca; 3 ca ở chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng; 3 ca ghi nhận tại Tân Mai, Hoàng Mai; 1 ca có nguồn lây từ Bắc Ninh và 4 ca liên quan TP.HCM.

8 bệnh nhân tại chùm ca bệnh tại hiệu thuốc Đức Tâm dương tính

Bệnh nhân nam, sinh năm 1976 ở Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội; là trình dược viên của quầy thuốc 95 Láng Hạ có tiếp xúc với các nhân viên bán hàng tại đây. Từ 15.7-17.7, hàng ngày bệnh nhân đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1998 ở 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội Dịch tễ; là F1 của nhân viên hiệu thuốc 95 Láng Hạ. Ngày tiếp xúc lần cuối 19.7, được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm ngày 19.7 kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1986 ở Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội; là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho sốt ngày 19.7 đến làm test nhanh tại phòng khám Thu Cúc dương tính, chuyển Bệnh viện Đức Giang xét nghiệm PCR dương tính

Bệnh nhân nữ sinh năm 1996 ở ngõ 50 phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho đau họng ngày 19.7 đến làm test nhanh tại phòng khám Thu Cúc dương tính, chuyển BV Đức Giang xét nghiệm PCR dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1988 ở La Khê, Hà Đông, là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho hắt hơi chảy nước mũi ngày 19.7 đến làm test nhanh tại PK Thu Cúc dương tính, chuyển BV Đức Giang XN PCR(+)

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1983, ở An Khánh, Hoài Đức; là F1 BN C, gặp BN Trang ngày 16.7. Ngày 19.7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1963 ở Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng; làm tại hiệu thuốc Đức Tâm, hàng ngày tiếp xúc với các nhân viên tại đây và khách hàng.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1960 ở Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng là F1, đưa đón vợ tới hiệu thuốc Đức Tâm làm việc. Ngày 19.7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 507 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 315 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 192 ca.

Ngoài ra, một số ổ dịch phát hiện các ca nhiễm mới tại Hà Nội trong thời gian gần đây là nhà thuốc Đức Tâm (11); Nguyễn Khuyến, Đống Đa (52); Tân Mai, Hoàng Mai (25); Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (26), B6 Trại Găng (6), liên quan Bắc Ninh (8).

thùy linh
TIN LIÊN QUAN

3 nhân viên nhà thuốc và 16 người khác ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 19.7 đến 7h ngày 20.7, Hà Nội ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó: 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

Trường hợp nào cần giấy xét nghiệm âm tính khi lái xe vận chuyển hàng hóa?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa chính thức có ý kiến về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa lưu thông các tỉnh, thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

3 nhân viên nhà thuốc và 16 người khác ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 19.7 đến 7h ngày 20.7, Hà Nội ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó: 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

Trường hợp nào cần giấy xét nghiệm âm tính khi lái xe vận chuyển hàng hóa?

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa chính thức có ý kiến về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa lưu thông các tỉnh, thành.