Thêm 22 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện ngày 30 Tết

Mai Dung |

22 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Chiều 11.2 (tức 30 Tết), thêm 22 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Đây là các ca bệnh ở TP.Chí Linh, Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và thị xã Kinh Môn.

22 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 được cấp chứng nhận khỏi bệnh sau 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh NH
22 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 được cấp chứng nhận khỏi bệnh sau 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ảnh NH

Hơn 16h, xe y tế chở các bệnh nhân lăn bánh rời Bệnh viện dã chiến 1 trong niềm vui, hạnh phúc của lãnh đạo TP.Chí Linh, đội ngũ nhân viên y tế, bác sĩ và bệnh nhân. Các bệnh nhân sau khi xuất viện sau khi xuất viện được bàn giao cho y tế cơ sở để theo dõi và cách ly bệnh nhân tại nhà trong 14 ngày.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sáng cùng ngày, 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh, trở về nhà với gia đình.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Dương động viên, tặng quà CNLĐ đón Tết xa quê

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa thăm và tặng quà Tết công nhân lao động tỉnh ngoài không về quê ăn Tết đang ở tại một số khu nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Dương.

Ngày 30 Tết, có 27 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 11.2 (tức 30 Tết Nguyên đán) có 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Để phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19,tỉnh Hải Dương vận động toàn dân trên địa bàn tỉnh "Vui tết tại nhà, chung tay phòng, chống dịch", không đi chúc Tết, gặp mặt đầu xuân.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

LĐLĐ Hải Dương động viên, tặng quà CNLĐ đón Tết xa quê

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa thăm và tặng quà Tết công nhân lao động tỉnh ngoài không về quê ăn Tết đang ở tại một số khu nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Dương.

Ngày 30 Tết, có 27 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 11.2 (tức 30 Tết Nguyên đán) có 27 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Để phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19,tỉnh Hải Dương vận động toàn dân trên địa bàn tỉnh "Vui tết tại nhà, chung tay phòng, chống dịch", không đi chúc Tết, gặp mặt đầu xuân.