Thêm 10 bệnh nhân nặng ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 1.8, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đã trao giấy ra viện cho 10 trường hợp bệnh nhân nặng sau thời gian điều trị đã đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Là một trong 10 trường hợp được xuất viện trong ngày 1.8, bệnh nhân Ngô Hoàng Yến (25 tuổi) chia sẻ, khi chuyển qua Bệnh viện Hồi sức COVID-19, tình trạng bệnh của mình đã rất nặng. Nhờ sự chăm sóc, điều trị tận tình của y bác sĩ tại đây, bệnh tình của Hoàng Yến đã có tiến triển tốt và được ra viện.

"Bác sĩ lúc nào cũng trực tiếp bên cạnh, thăm hỏi sức khỏe. Những anh chị tình nguyện viên thương bệnh nhân như người nhà, lúc nào cũng an ủi tinh thần của mình. Ở đây, ai cũng thương bệnh nhân.

Tôi muốn nhắn gửi đến mọi người không nên vì một số thông tin không chính xác trên mạng xã hội mà làm mất tinh thần điều trị bệnh COVID-19. Vì với bệnh này, tinh thần phải mạnh mới được" - Hoàng Yến tâm sự.

Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, chiều 26.7, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cũng đã trao giấy ra viện cho 17 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên hoàn thành quá trình điều trị của mình.

Với những nỗ lực điều trị của đội ngũ nhân viên y tế kết hợp với tinh thần hợp tác, kiên trì của người bệnh đã góp phần quan trọng góp nên thành công cho quá trình điều trị các bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Như vậy, sau hơn 2 tuần tiếp nhận và đi vào hoạt động, với những kết quả ban đầu này, bệnh viện đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thuộc tầng 5 trong mô hình tháp 5 tầng trong thu dung điều trị các trường hợp F0 ở TPHCM. Đây là tầng điều trị cho trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng nặng và nguy kịch.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên tiêm theo độ tuổi

Huyên Nguyễn |

Điểm mới trong kế hoạch điều chỉnh tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM là người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi (nhóm trên 50 tuổi, nhóm trên 35 tuổi, nhóm trên 18 tuổi).

TPHCM có thêm gần 3.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 3.493 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 bằng xe lưu động ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 1.8, 2 đội tiêm vaccine COVID-19 lưu động được bố trí trên 2 ôtô chuyên dụng đã đến các khu cách ly để tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên tiêm theo độ tuổi

Huyên Nguyễn |

Điểm mới trong kế hoạch điều chỉnh tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM là người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi (nhóm trên 50 tuổi, nhóm trên 35 tuổi, nhóm trên 18 tuổi).

TPHCM có thêm gần 3.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 3.493 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 bằng xe lưu động ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 1.8, 2 đội tiêm vaccine COVID-19 lưu động được bố trí trên 2 ôtô chuyên dụng đã đến các khu cách ly để tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.