Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới- ca thứ 14 trên chuyến bay về từ Angola

Thùy Linh |

Tối 28.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 1 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 28.10: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 28.10: 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới:

1 ca mắc mới (BN1173) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bắc Ninh. Cụ thể:

CA BỆNH 1173 (BN1173) tại Bắc Ninh: nam, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20.10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27.10, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 13 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Bắc Giang (11) và Bắc Ninh (2).

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.819, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 175.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.523.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.121.

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 6.

+ Lần 2: 2.

+ Lần 3: 8.

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.062 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo gì để chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

Nguyễn Hà |

Ngày 28.10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký văn bản chỉ đạo về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Phát hiện 5 ca COVID-19, trụ sở Liên Hợp Quốc hủy các cuộc họp trực tiếp

Phương Linh |

Liên Hợp Quốc hôm 27.10 đã hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính New York sau khi phát hiện 5 ca COVID-19.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, từ chuyến bay đã ghi nhận 18 người mắc

Thùy Linh |

Tối 27.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo gì để chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

Nguyễn Hà |

Ngày 28.10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký văn bản chỉ đạo về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Phát hiện 5 ca COVID-19, trụ sở Liên Hợp Quốc hủy các cuộc họp trực tiếp

Phương Linh |

Liên Hợp Quốc hôm 27.10 đã hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính New York sau khi phát hiện 5 ca COVID-19.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, từ chuyến bay đã ghi nhận 18 người mắc

Thùy Linh |

Tối 27.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.