Thêm 1 ca dương tính COVID-19 ở Thái Bình là phụ xe khách Bắc - Nam

TRUNG DU |

Chiều 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, địa phương này vừa tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan chùm ca bệnh là lái, phụ xe đường dài tuyến Bắc - Nam.

Trường hợp dương tính thứ 5 này cũng là phụ xe trên xe ôtô của Công ty xe khách Trung Đức chuyên tuyến Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh, có yếu tố dịch tễ liên quan đến nhóm 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 đã được công bố vào chiều 23.6 và sáng 24.6.

Theo CDC Thái Bình, khoảng thời gian từ ngày 9.6 đến ngày 20.6, bệnh nhân chạy 3 chuyến xe khách hành trình từ Hải Phòng vào TP.Hồ Chí Minh và ngược lại.

Chuyến xe khách gần đây nhất trở về từ TP.Hồ Chí Minh là vào đêm ngày 22.6. Đến chiều ngày 23.6, nhận thông tin 3 người cùng nhóm lái xe với mình dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời được chuyển đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung huyện Quỳnh Phụ.

Kết quả xét nghiệm chiều 24.6 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Liên quan ca mắc này, cơ quan chức năng đã ghi nhận có 3 trường hợp F1, 18 trường hợp F2.

Đến 15h ngày 24.6, các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình đã rà soát được 68 trường hợp F1, 201 trường hợp F2 liên quan đến cả 5 ca bệnh dương tính cùng làm việc trên xe Bắc - Nam biển số 15B-036.84.

Ngay sau khi rà soát, truy vết, các trường hợp F1, F2 đã được yêu cầu cách ly theo quy định, những người có tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Công tác điều tra truy vết các trường hợp có liên quan và các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết đã, đang được khẩn trương triển khai thực hiện nhằm tránh bỏ sót các trường hợp có nguy cơ và khoanh vùng, cách ly dập dịch kịp thời, hiệu quả.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thông tin ca dương tính liên quan đến 3 ca bệnh tại Thái Bình

Mai Dung |

Chiều 24.6, Sở Y tế Hải Phòngthông tin nhanh liên quan đến các ca bệnh nhiễm COVID-19 là lái xe, phụ xe và hành khách của xe 15B. 03684, nhà xe Trung Đức, tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước, Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp chùm 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 23.6.

Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

TRUNG DU |

Tối 23.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo hỏa tốc số 06 tìm người liên quan các địa điểm mà 3 trường hợp vừa mắc COVID-19 ở địa phương này đã ghé qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng thông tin ca dương tính liên quan đến 3 ca bệnh tại Thái Bình

Mai Dung |

Chiều 24.6, Sở Y tế Hải Phòngthông tin nhanh liên quan đến các ca bệnh nhiễm COVID-19 là lái xe, phụ xe và hành khách của xe 15B. 03684, nhà xe Trung Đức, tuyến Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng 47 Bình Phước, Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp chùm 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 23.6.

Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

TRUNG DU |

Tối 23.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo hỏa tốc số 06 tìm người liên quan các địa điểm mà 3 trường hợp vừa mắc COVID-19 ở địa phương này đã ghé qua.