Thầy thuốc của bệnh trĩ: chữa bệnh trĩ không đau không cần phẫu thuật

PV |

Chúng tôi đến phòng khám chuyên khoa trĩ của Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Ngọc, Viện y học cổ truyền lúc 7h30, bệnh nhân đã xếp thành hàng dài ngồi đợi bên ngoài. Dành 30 phút trò chuyện trao đổi thân tình, Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Minh Ngọc đến với Viện y học cổ truyền và đến với chuyên ngành trĩ là cái duyên có lẽ từ kiếp trước. Chả ai ngờ một cậu bé nhà quê, ít nói trong quá trình học 7 năm tại Học viện quân y 103 giờ lại trở thành một chuyên gia điều trị bệnh trĩ.

Đối với anh, niềm vui và niềm động viên to lớn nhất chính là giúp bệnh nhân thoát khỏi ‘ám ảnh’ bệnh trĩ. Anh giải thích thêm: phải dùng từ ‘ám ảnh’ bệnh trĩ mới là chính xác nhất.

Bệnh trĩ tuy không chết người nhưng có tỷ lệ mắc rất cao, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người bệnh: đại tiện đau rát, búi trĩ sa ra ngoài gây viêm nhiễm ngứa ngáy, chảy máu sau mỗi lần đại tiện,… Bệnh nhân thường có tâm lý ngại khi nói về bệnh và sợ phải phẫu thuật, để bệnh đến giai đoạn nặng, chạy chữa khắp nơi không khỏi.

 

Chữa trĩ không cần phẫu thuật

Theo PGS Hoàng Mạnh Nhâm khoảng 60`~ 70% người Việt Nam mắc bệnh trĩ. Các cụ nhà ta có câu: ‘thập nhân cửu trĩ’. Với nhiều thể lâm sàng đa dạng và phức tạp, bệnh trĩ không những là nỗi khổ của người bệnh mà còn làm đau đầu các thầy thuốc. Tưởng chừng phẫu thuật có thể giải quyết tận gốc bệnh trĩ. Nhưng không phải vậy, những đau đớn, biến chứng và tái phát sau mổ đã khiến người bệnh e dè.

Ngày nay điều trị bệnh trĩ đã có những bước tiến vượt bậc, phẫu thuật không còn là biện pháp duy nhất điều trị bệnh trĩ triệt để. Ứng dụng kỹ thuật tiêm teo búi trĩ, búi trĩ teo hoàn toàn sau 1 lần tiêm, giúp điều trị bệnh trĩ trở nên nhẹ nhàng hơn. Người bệnh không còn phải chịu những đau đớn và biến chứng như khi mổ.

Là người triển khai thành công kỹ thuật tiêm teo búi trĩ chỉ với 1 lần điều trị. Hàng ngàn bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh trĩ mà không cần phẫu thuật. Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết:

‘Bản chất của búi trĩ là các búi mạch máu. Các nguyên nhân làm tăng áp lực ổ bụng như: rượu bia, táo bón,… đẩy búi trĩ giãn và sa xuống. Để loại bỏ búi trĩ triệt để, thuốc sẽ được tiêm vào gốc búi trĩ gây tắc mạch, xơ hóa. Búi trĩ mất nuôi dưỡng sẽ teo hoàn toàn. Sau tiêm người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi 30 phút có thể về được ngay, không cần nằm viện’

Từ khi được triển khai điều trị tại Mỹ, đến nay kỹ thuật tiêm teo trĩ đã trở lên phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới. Tại Việt Nam, cũng đã có một số ít cơ sở triển khai, tuy nhiên phải tiêm rất nhiều lần. Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Ngọc là người ứng dụng kỹ thuật tiêm teo búi trĩ chỉ với 1 lần điều trị. Với kinh nghiệm hàng chục năm công tác chuyên khoa trĩ tại một bệnh viện lớn của Hà Nôi, phòng khám chuyên khoa trĩ của bác sỹ Ngọc luôn là địa chỉ tin cậy để đồng nghiệp và người bệnh lựa chọn, có những bệnh nhân đang công tác và học tập tại nước ngoài đã về Việt Nam điều trị.

Bệnh nhân Nguyễn Trọng Nghiệp, kỹ sư công tác bên Nhật, mắc bệnh trĩ gần 10 năm nay, về Việt Nam điều trị tại phòng khám DR NGỌC Chuyên Khoa Trĩ:

 

' Chào DR Ngọc !Mình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến DR Ngọc nhé!

Ôi cái cảm giác cắt đuôi được cái anh TRĨ độ 3 thật là sướng vô cùng !

Ở nhật 15 năm thì bị hết 10 năm bị TRĨ rồi, một cái khổ mà nhiều người hiểu được nhưng không dám nói ra. Uống kính thưa các loại thuốc rồi ,nội ngoại kết hợp cũng không ăn thua gì! Ở Nhật cũng chữa được nhưng rất mất thời gian và ảnh hưởng nhiều đến công việc và mình quyết định về Việt Nam để điều trị. Cái duyên gặp được DR Ngọc là một may mắn lớn đối với mình và DR Ngọc đã tư vấn và điều trị dứt điểm ,hiệu quả ngoài mong đợi !'*

Bệnh nhân Hoàng Mỹ Hạnh, nữ 26 tuổi, nhân viên văn phòng, địa chỉ: Thanh Oai, Hà Nội, chưa gia đình, mắc trĩ từ rất lâu, trĩ sa to như quả cà chua, mỗi lần đại tiện rất khổ sở.

 

'Em bị trĩ đã lâu, mỗi lần đi đại tiện rất khó khăn, khổ sở. Cũng đã đi điều trị khắp viện lớn nhỏ, dùng đủ mọi loại thuốc đông tây mà không đỡ. Bệnh càng nặng hơn, ra máu rất nhiều. May, có chị đồng nghiệp mách đến bác sỹ Ngọc chuyên điều trị trĩ. Sau tiêm trĩ 3 ngày, em đi vệ sinh nhanh và sạch, không đau không sa trĩ gì hết. Còn tốt hơn ngày xưa ấy ạ. Mừng ơi là mừng. Em cảm ơn anh nhiều lắm.'*

Mọi thắc mắc, tư vấn điều trị, xin vui lòng liên hệ:

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên khoa trĩ và hậu môn trực tràng

Số điện thoại: 0366237664

Facebook: DR NGỌC CHUYÊN KHOA TRĨ

Website: http://bacsychuyenkhoatri.com/

‘* Lưu ý: tác dụng có thể khác nhau tùy cơ địa người dùng’

PV
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.