Thay phiên chăm người sinh, nhiều người vật vạ ăn ngủ ngoài vỉa hè cả tuần

Anh Nhàn |

Trong lúc chờ thay phiên chăm người sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (Quận 1, TPHCM), hàng chục người phải ăn ngủ nhiều ngày bên vỉa hè. Sở dĩ có tình trạng này vì bệnh viện đang hạn chế thân nhân vào thăm, đề phòng dịch bệnh.

Tối chủ nhật (3.5) vợ anh Khanh (25 tuổi, quê Bến Tre) chuyển dạ sớm hơn dự định. Sau khi được thăm khám ở bệnh viện tỉnh, vợ anh được chuyển ngay lên bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Gia đình gồm mẹ ruột, mẹ vợ và anh Khang cùng khăn gói tức tốc theo xe cấp cứu lên TPHCM chăm người sinh.

Rất may, ca sinh thành công, vợ anh Khang sinh hạ con trai đầu lòng, được 3.1kg, hiện vẫn đang nằm lồng kính chăm sóc vì sinh non trước dự kiến 4 tuần.

 
Anh Khang (ở giữa) cùng người thân chờ đợi được vào thăm người nhà. Ảnh: Anh Nhàn

Do dịch bệnh COVID-19, mỗi lần chỉ 1 người thân được vào chăm bệnh. 3 người trong gia đình thay phiên ra vào viện và ngồi ngoài vỉa hè đường Cống Quỳnh (trước cổng bệnh viện) gần 1 tuần nay với 1 ba lô đựng quần áo, đồ dùng cá nhân, 1 chiếc chiếu và mền gối.

"Vỉa hè trước cổng bệnh viện nay trở thành nhà tạm của gia đình gia đình tôi luôn. 3 người ăn ngủ tại đây mấy ngày nay, đến lúc bác sĩ cho vào thì mỗi người vào một lúc, thay phiên nhau. Ở đây trưa thì nắng nóng rát mặt, tối đến rạng sáng thì muỗi đốt nhưng cũng cố vì điều kiện không có, ở thành phố đắt đỏ không thể thuê chỗ ở được" - anh Khang tâm sự.

 
Hàng chục người ngồi trước cổng bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) dưới thời tiết nắng nóng của TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Là đàn ông, lại có con đầu lòng nên người bố trẻ như anh Khang khá lúng túng những lúc vào chăm sóc vợ chỉ có một mình. Anh cho hay, nhiều lúc bối rối vì không có mẹ ở bên để hỏi thì anh gọi điện thoại, hai mẹ ở ngoài cổng bệnh viện hướng dẫn anh những "bí quyết" chăm sóc vợ.

Mệt mỏi là thế, nhưng niềm vui lớn nhất của cả gia đình chính là thiên thần nhỏ chào đời ngày một khoẻ mạnh, đã tự bú được sữa, sức khoẻ có tiến triển tốt. Cả nhà đang mong ngóng từng ngày, từng phút được xuất viện để đón xe về quê.

 
Mền gối, cơm hộp,...và cả nhang muỗi được chuẩn bị sẵn trong lúc chờ được vào chăm người thân. Ảnh: Anh Nhàn

Không may mắn như gia đình anh Khang, gia đình bà Lê Thuỷ (58 tuổi) nhận được tin buồn vì cháu nội của bà đã qua đời vì chết lưu. Nghe tin buồn, bà tức tốc đến bệnh viện nhưng không được vào, lòng bà Thuỷ cồn cào. "Tôi vội quá không mang theo điện thoại, đang ngóng con trai ra để hỏi thăm sức khoẻ con dâu. Tôi ước gì được vào trong để biết tình hình thế nào, chứ đứng ở đây đợi tôi sốt ruột như ngồi trên đống lửa".

Ghi nhận tại bệnh viện Từ Dũ, có hàng chục thân nhân ngồi trước cổng bệnh viện. Người ăn vội miếng cơm, người gọi điện thoại, người tức tốc đi mua đồ đạc để chờ đến giờ gặp người thân, ai ai cũng lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Trong lúc chờ đợi, cũng có nhiều người ngồi "túm năm tụm ba" lại để trò chuyện ngay trong lúc dịch COVID-19.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh mức sinh mới, có nên thay đổi kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3?

Vương Trần |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, với những vùng có tỷ suất sinh thấp thì có thể sẽ gia tăng trường hợp cặp vợ chồng được sinh ba con để duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, quy định về việc xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 cũng cần có những nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ Y tế: Chưa có đề xuất điều chỉnh việc kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

Trần Vương - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện Bộ Y tế chưa có đề xuất gì liên quan tới điều chỉnh việc xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3.

Giải pháp nào để vợ chồng trẻ vừa sinh con, vừa tiết kiệm tiền mua nhà?

THIÊN MINH |

Những cặp vợ chồng trẻ, mới cưới, tích lũy tài chính chưa nhiều, nên có con rồi mua nhà hay ngược lại là vấn đề khó để đưa ra quyết định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Điều chỉnh mức sinh mới, có nên thay đổi kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3?

Vương Trần |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, với những vùng có tỷ suất sinh thấp thì có thể sẽ gia tăng trường hợp cặp vợ chồng được sinh ba con để duy trì mức sinh thay thế. Theo đó, quy định về việc xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 cũng cần có những nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ Y tế: Chưa có đề xuất điều chỉnh việc kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

Trần Vương - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện Bộ Y tế chưa có đề xuất gì liên quan tới điều chỉnh việc xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3.

Giải pháp nào để vợ chồng trẻ vừa sinh con, vừa tiết kiệm tiền mua nhà?

THIÊN MINH |

Những cặp vợ chồng trẻ, mới cưới, tích lũy tài chính chưa nhiều, nên có con rồi mua nhà hay ngược lại là vấn đề khó để đưa ra quyết định.