Thanh tra làm rõ vụ nghi giám đốc bệnh viện gom khẩu trang để bán giá cao

HUYÊN NGUYỄN |

Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp, TPHCM đang bị tố thu gom khẩu trang để bán kiếm lời. Thanh tra quận Gò Vấp đang tiến hành thanh tra, kiểm tra thông tin trên.

Sáng 27.2, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết bà đã nắm bắt được thông tin về việc Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp, TPHCM đang bị tố thu gom khẩu trang để bán giá cao.

“Ngay trong sáng nay, Thanh tra quận đang làm việc. Khi có kết quả chính thức sẽ đăng công khai trên Cổng thông tin của quận và thông tin rộng rãi đến báo chí”, bà Vân nhấn mạnh.

Trước đó, vào tối 26.2, trên mạng lan truyền thông tin được cho là Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp thu gom khẩu trang bán với giá cao. Đi kèm với lời tố giám đốc thu gom khẩu trang bán ra nước ngoài là một số biên lai chuyển tiền trị giá hàng tỉ đồng tới tên một người là P.H.Q.

Tên của người  trong biên lai này trùng với tên của Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Thu giữ 6.000 khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp tại cơ sở không phép

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện có 6.000 chiếc khẩu trang đã thành phẩm nhãn hiệu: khẩu trang y tế kháng khuẩn tiệt trùng MITO MAX 4 lớp, nhưng cơ sở sản xuất số khẩu trang trên không có giấy phép.

Nghệ An: Phát hiện chủ lò mổ lợn sản xuất 30.000 khẩu trang y tế giả

Tuấn Quỳnh |

Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, ông Đ đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả. Tại đây, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 5 máy may và 30.000 chiếc khẩu trang tại cơ sở.

Trong một ngày tạm giữ hơn 52.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

NGUYÊN ANH |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trong ngày 24.2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, tạm giữ 52.266 chiếc khẩu trang. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đồng Nai: Thu giữ 6.000 khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp tại cơ sở không phép

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện có 6.000 chiếc khẩu trang đã thành phẩm nhãn hiệu: khẩu trang y tế kháng khuẩn tiệt trùng MITO MAX 4 lớp, nhưng cơ sở sản xuất số khẩu trang trên không có giấy phép.

Nghệ An: Phát hiện chủ lò mổ lợn sản xuất 30.000 khẩu trang y tế giả

Tuấn Quỳnh |

Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, ông Đ đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả. Tại đây, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 5 máy may và 30.000 chiếc khẩu trang tại cơ sở.

Trong một ngày tạm giữ hơn 52.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

NGUYÊN ANH |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trong ngày 24.2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, tạm giữ 52.266 chiếc khẩu trang.