Thái Nguyên có 9 trường hợp F1 sau công bố ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

ANH THƯ |

Sau khi công bố ca mắc COVID-19 trong công đồng, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã rà soát được 9 trường hợp F1 và 70 trường hợp F2.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, tính đến 18h ngày 28.1, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 9 trường hợp F1, trong đó có 3 trường hợp ở thành phố Thái Nguyên, 6 trường hợp ở thị xã Phổ Yên; 70 trường hợp F2 và 58 trường hợp F3.

Sở Y tế cho hay, các trường hợp F1 đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; các trường hợp F2 đã được tổ chức cách ly theo dõi tại nhà; các trường hợp F3 đã được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp F1 trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo và yêu cầu các phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thực hiện phun khử khuẩn tại khu vực các gia đình F1 và các hộ xung quanh; điều tra lập danh sách các F2, F3; giám sát chặt chẽ tình hình dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế đẩy mạnh rà soát, truy vết người tiếp xúc với ca mắc COVID-19 theo quy định. Theo đó, yêu cầu những người từng đến, ở và đi qua tỉnh Quảng Ninh, TP Chí Linh (Hải Dương) trở về từ ngày 10.1 trở lại đây chủ động khai báo y tế, thông báo cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo dõi sức khoẻ với trường hợp F1, F2 và các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

Thêm 9 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 sáng 29.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 9 ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân lên 1651 bệnh nhân: Hải Phòng (1 ca), Bắc Ninh (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Hải Dương (4 ca), Hà Nội (1 ca).

LD 21019: Ảnh hưởng COVID-19, gia đình không có tiền chữa bệnh cho con sinh non

Minh Hương |

Bé Trần Thành Phong (9 tháng tuổi, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị viêm phổi nặng đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, TPHCM cần nhận được sự giúp đỡ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

Thêm 9 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 sáng 29.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 9 ca mắc mới nâng tổng số bệnh nhân lên 1651 bệnh nhân: Hải Phòng (1 ca), Bắc Ninh (1 ca), Quảng Ninh (2 ca), Hải Dương (4 ca), Hà Nội (1 ca).

LD 21019: Ảnh hưởng COVID-19, gia đình không có tiền chữa bệnh cho con sinh non

Minh Hương |

Bé Trần Thành Phong (9 tháng tuổi, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị viêm phổi nặng đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, TPHCM cần nhận được sự giúp đỡ.