Thái Bình truy vết được 31 F1 của bệnh nhân COVID-19 số 4964

TRUNG DU |

Bệnh nhân số 4964 ở Gia Lâm (Hà Nội) từng về quê tại Thái Bình thăm bố mẹ vào ngày 15.5. Sau khi anh này nhiễm COVID-19, ngành y tế Thái Bình đã khẩn trương truy vết F1, F2.

Ngày 22.5, ngay sau khi nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát (CDC) Hà Nội về trường hợp F0 là bệnh nhân số 4964 đã về địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), CDC Thái Bình đã triển khai nhanh các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương liên quan đến ca mắc COVID-19 này.

Cụ thể, bệnh nhân số 4964 được CDC Hà Nội công bố sáng cùng ngày là anh N.Đ.C (sinh năm 1982, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm việc tại KCN Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân số 4964 có yếu tố dịch tễ là người liên quan đến ca bệnh 4706 đã được công bố tại Hải Dương.

Ngày 15.5, anh C có về quê tại thôn Ngũ Đông (xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bằng xe riêng.

Bệnh nhân ở nhà từ khoảng 6 giờ 30 đến 18 giờ 30 cùng ngày, sau đó di chuyển lên Hà Nội bằng xe riêng.

Qua bước đầu xác minh, trong khoảng thời gian trên bệnh nhân chỉ tiếp xúc với bố mẹ và nhóm thợ xây làm việc tại nhà.

CDC Thái Bình đã cử đội phản ứng nhanh trực tiếp xuống địa bàn xã Điệp Nông phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Hưng Hà truy vết khẩn cấp các trường hợp F1, F2 và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch.

Đến cuối ngày 22.5, cơ quan chức năng đã ghi nhận 31 trường hợp F1, 60 F2, tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo đúng quy định.

Hoạt động khoanh vùng, tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu vực gia đình bệnh nhân và khu vực liên quan cũng đã được triển khai.

Trong ngày 22.5, CDC Thái Bình đã xét ngiệm được tổng số 1.403 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần âm tính

Trung Du |

Chiều nay 21.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình: Tiếp tục dừng chở người, khách du lịch đến nơi có dịch

Trung Du |

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình vừa có công văn số 709/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, nhân viên CDC Thái Bình và những ngày đêm "không thể nào quên"

TRUNG DU |

Từ 12h trưa nay, 20.5, Thái Bình gỡ bỏ giãn cách xã hội. Những ngày đã qua của tháng 5 thực sự là những giây phút khó quên với ngành y tế quê lúa nói chung, với cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) nói riêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần âm tính

Trung Du |

Chiều nay 21.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình: Tiếp tục dừng chở người, khách du lịch đến nơi có dịch

Trung Du |

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình vừa có công văn số 709/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, nhân viên CDC Thái Bình và những ngày đêm "không thể nào quên"

TRUNG DU |

Từ 12h trưa nay, 20.5, Thái Bình gỡ bỏ giãn cách xã hội. Những ngày đã qua của tháng 5 thực sự là những giây phút khó quên với ngành y tế quê lúa nói chung, với cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) nói riêng.