Thái Bình: Tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Thái Bình có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Công văn số 1598 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Công văn số 1598 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, tố giác những trường hợp nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh, các địa điểm tập trung đông người (chợ, siêu thị, bến xe, chung cư...); phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Đối với hoạt động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19: Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021; chỉ đạo tổ chức công tác tiêm chủng bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát lập danh sách cụ thể các đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine đợt 1 bảo đảm công khai, minh bạch đúng đối tượng; tăng cường thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và phương thức triển khai tiêm vaccine .

Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Thái Bình chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm soát việc tăng giá đất

TRUNG DU |

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình có công văn chỉ đạo một số sở ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh về việc chấn chỉnh, kiểm soát hiện tượng giá đất tăng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Thái Bình chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm soát việc tăng giá đất

TRUNG DU |

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình có công văn chỉ đạo một số sở ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh về việc chấn chỉnh, kiểm soát hiện tượng giá đất tăng.