Thái Bình: Ngày thứ 2 giãn cách xã hội, không còn trà đá vỉa hè

TRUNG DU |

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào chiều nay 7.5, tại hầu hết các cung đường, con phố ở thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), các quán trà chanh, trà đá vỉa hè, cafe... đã dừng hoạt động, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại địa phương đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, kể từ 12 giờ trưa ngày 6.5, Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên quy mô toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Quán trà đá này ngày thường rất đông khách nay đã chủ động đóng cửa. Ảnh: T.D
Quán trà đá này ngày thường rất đông khách nay đã chủ động đóng cửa. Ảnh: T.D

Trên các cung đường, con phố có nhiều quán karaoke, cafe, trà đá, trà chanh, dịch vụ internet tại thành phố Thái Bình như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Lê Đại Hành, Lý Bôn, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Minh Khai, Trần Phú... người dân đã chủ động phòng, chống dịch, không tụ tập đông người, hạn chế ra đường.

Tiệm cafe tại Trung tâm thương mại Vincom Thái Bình cũng đã dừng đón khách. Ảnh: T.D
Tiệm cafe tại Trung tâm thương mại Vincom Thái Bình cũng đã dừng đón khách. Ảnh: T.D

Anh Lê Văn H (39 tuổi, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) cho biết: "Cả ngày hôm nay tôi đi dọc thành phố không tìm được quán trà đá nào, cảm giác lúc đầu khá khó chịu vì thói quen rồi. Nhưng sau nhớ ra đang giãn cách nên tôi lại thấy mừng, vì người dân mình đã rất ý thức".

Trao đổi với PV, ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình thông tin: "Từ tối qua đích thân tôi cùng đồng chí Hậu - Trưởng Công an thành phố đi cùng một xe kiểm tra, chỉ đạo hầu hết các con phố chính trong thành phố. Chúng tôi yêu cầu các cơ sở kinh doanh tiếp tục thực hiện nghiêm, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, cùng chung tay với chính quyền để đẩy lùi dịch COVID-19 có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi chúng tôi cấm tuyệt đối từ hôm qua. Còn ăn uống, quán xá nhỏ phải tuyên truyền nhắc nhở bà con dần dần, đến chiều nay cơ bản thực hiện nghiêm".

Đường phố tại thành phố Thái Bình vắng người qua lại vì người dân đã chủ động hạn chế ra ngoài nếu không có việc cấp thiết. Ảnh: T.D
Đường phố tại thành phố Thái Bình vắng người qua lại vì người dân đã chủ động hạn chế ra ngoài nếu không có việc cấp thiết. Ảnh: T.D

Công an thành phố Thái Bình cũng đã giao Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống COVID-19. Từ chiều 6.5 đến chiều 7.5, đơn vị này đã xử phạt vi phạm hành chính hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; cảnh cáo một số các trường hợp vi phạm nhưng còn quá nhỏ tuổi, đang là học sinh.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Kết quả hơn 1.100 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã ghi nhận hơn 1.100 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Lịch trình dày đặc của bệnh nhân COVID-19 chăm mẹ chồng ốm

TRUNG DU |

Đêm qua, 6.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình đã công bố chi tiết lịch trình di chuyển của bệnh nhân C.T.V (45 tuổi, trú xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết quả hơn 1.100 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã ghi nhận hơn 1.100 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Lịch trình dày đặc của bệnh nhân COVID-19 chăm mẹ chồng ốm

TRUNG DU |

Đêm qua, 6.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình đã công bố chi tiết lịch trình di chuyển của bệnh nhân C.T.V (45 tuổi, trú xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy).