Thái Bình: Lịch trình dày đặc của bệnh nhân COVID-19 chăm mẹ chồng ốm

TRUNG DU |

Đêm qua, 6.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình đã công bố chi tiết lịch trình di chuyển của bệnh nhân C.T.V (45 tuổi, trú xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy).

Bệnh nhân V là con dâu của bệnh nhân N.T.N (70 tuổi) và là 1 trong 3 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh quê huyện Thái Thụy (Thái Bình) về địa phương sau quá trình điều trị, chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25.4, bà V lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 chăm sóc mẹ là bà N.T.N (trường hợp này cũng đã dương tính với SARS-CoV-2).

Hàng ngày, vào khoảng thời gian 11 giờ và 17 giờ bà V có ra quán cơm ở cổng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 để mua cơm, có ngày mua ở căng tin bệnh viện.

Ngày 29.4, khoảng 8 giờ bệnh nhân đi ra chợ gần Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 để mua sữa, sau đó về phòng.

Ngày 2.5 em chồng bà V là bà P.T.D (trường hợp cũng đã dương tính với SARS-CoV-2) lên thay ca chăm sóc mẹ.

Khoảng 11 giờ ngày 2.5, bà V bắt xe buýt số 25 (không có người chờ cùng) về bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Đến khoảng 12 giờ 20 phút bắt xe khách Quang Dương về Thái Bình (12 giờ 25 phút xe xuất bến, trên xe có khoảng 10 khách).

Khoảng 15 giờ 15 phút xe về đến cầu An Bái, xã Thụy Quỳnh, bệnh nhân xuống xe đi xe ôm về nhà. Về nhà, bà V tiếp xúc với 2 con, trong đó 1 cháu đang học lớp 11 Trường THPT Đông Thụy Anh và 1 cháu học lớp 9 Trường THCS Hồng Quỳnh.

Sáng ngày 3.5 bệnh nhân ở nhà. Đến khoảng 11 giờ 20 phút thì đến Bưu điện thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) nhận bưu phẩm rồi về nhà, 13 giờ 30 phút đi ra đồng phun thuốc sâu.

Khoảng 11 giờ ngày 4.5, bệnh nhân lại đến Bưu điện thị trấn Diêm Điền nhận bưu phẩm, tại đây tiếp xúc với 5 nhân viên bưu điện, nhận bưu phẩm xong về nhà. Khoảng 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân đi giao hàng cho 5 trường hợp ở các thôn Đông Hòa, Nam Bình, Bắc Thuận (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy).

Đến 7 giờ sáng ngày 5.5, bệnh nhân đi cùng bạn là V.T.H (trú thôn Bắc Thuận, cùng xã) đến Công an huyện Thái Thụy làm căn cước công dân. Khoảng 9 giờ làm xong ra lấy xe về.

Khoảng 11 giờ cùng ngày bệnh nhân tiếp tục đến Bưu điện thị trấn Diêm Điền lấy bưu phẩm, 16 giờ đi giao hàng ở các thôn Đông Hòa, Bắc Thuận, Nam Bình (xã Hồng Dũng). Khoảng 17 giờ đi qua chợ Đề giao hàng, sau đó về nhà.

Ngành chức năng tỉnh Thái Bình yêu cầu những người đã đến các địa điểm liệt kê ở trên, vào các mốc thời gian trên, có tiếp xúc, liên quan đến bệnh nhân V cần khẩn trương đến cơ sở gần nhất để khai báo y tế hoặc liên hệ vào các số điện thoại đường dây nóng:

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (0227 383 6722).

Số điện thoại tiếp nhận phản ánh các thông tin về COVID-19 tại các huyện/thành phố và các xã/phường/thị trấn:

Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình (0987631599) hoặc (0822682399)

Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà (0395585999)

Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư (022736116202)

Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy (0987638086) hoặc (0983131997)

Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương (0914893267) hoặc (0352582118)

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ (0838101678) hoặc (0978098797)

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng (0912675916) hoặc (0332287777)

Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải (0867600256) hoặc (0386680396)

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Thái Bình

THÙY DUNG- Đức thiện |

Thông tin về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Quang Hoà, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi tiến hành giãn cách xã hội từ 12h ngày 6.5, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khoanh vùng dập dịch.

Thái Bình: Lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm

TRUNG DU |

Tối 6.5, UBND tỉnh Thái Bình có Công điện hỏa tốc số 05 về việc tiếp tục triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Hơn 100 mẫu âm tính liên quan 5 ca mắc COVID-19

TRUNG DU |

Tối nay, 6.5, đại diện Sở Y tế Thái Bình cho biết, hiện địa phương này đã làm xong xét nghiệm cho hơn 100 trường hợp có nguy cơ liên quan các ca bệnh COVID-19 ghi nhận vào sáng cùng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới nhất về dịch COVID-19 tại Thái Bình

THÙY DUNG- Đức thiện |

Thông tin về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Quang Hoà, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi tiến hành giãn cách xã hội từ 12h ngày 6.5, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khoanh vùng dập dịch.

Thái Bình: Lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm

TRUNG DU |

Tối 6.5, UBND tỉnh Thái Bình có Công điện hỏa tốc số 05 về việc tiếp tục triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thái Bình: Hơn 100 mẫu âm tính liên quan 5 ca mắc COVID-19

TRUNG DU |

Tối nay, 6.5, đại diện Sở Y tế Thái Bình cho biết, hiện địa phương này đã làm xong xét nghiệm cho hơn 100 trường hợp có nguy cơ liên quan các ca bệnh COVID-19 ghi nhận vào sáng cùng ngày.