Thái Bình đã chủ động cách ly, kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Đến thời điểm này, Thái Bình đã hoàn toàn chủ động cách ly và kiểm soát cũng như khống chế dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến tại tỉnh.

Chiều 7.5, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp trực tuyến toàn quốc, quán triệt các nội dung trước những diễn biến mới của dịch bệnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết tỉnh này đã thực hiện đúng phương châm đề cao cảnh giác, phát hiện nhanh, cách ly sớm, điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình.

Ngày 28.4, khi có xuất hiện ca COVID-19 có liên quan tới đền Tiên La (Hưng Hà, Thái Bình), Thái Bình đã tổ chức xác định các trường hợp có liên quan.

Qua sàng lọc hơn 4.000 đối tượng, đã xét nghiệm hơn 2000 người cho kết quả âm tính.

Ngày 5.5, sau khi xác định 5 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2, ngay trong sáng 6.5, Ban chỉ đạo tỉnh đã xác định nguồn bệnh xuất phát từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Đây là những người nhà đi chăm người bệnh điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Những người này có lịch sử tiếp xúc phức tạp, không phải tập trung ở một địa bàn mà ở rất nhiều huyện. Chính vì thế, UBND tỉnh quyết định thực hiện biện pháp giãn cách toàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định F1, F2.

Sau khi sàng lọc, phân tích, đến nay, tỉnh đã xét nghiệm gần 2000 mẫu F1, hiện đã cho kết quả âm tính.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình báo cáo tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Huyên Nguyễn

Lãnh đạo tỉnh cho biết đã yêu cầu toàn tỉnh thực hiện nghiêm giãn cách. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm giãn cách sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Cả 8 huyện, thành phố đều có các khu cách ly, hiện đã thực hiện cách ly tập trung với 600 F1. Còn đối tượng F2, Thái Bình chỉ đạo các huyện, thành phố ra quyết định cách ly, giao chính quyền địa phương, cơ sở y tế có trách nhiệm giám sát. Trong trường hợp để xảy ra sai sót quy trách nhiệm cho chủ tịch và cán bộ y tế.

Đến thời điểm này, Thái Bình đã hoàn toàn chủ động cách ly và kiểm soát cũng như khống chế dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh.

Trước đó, với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại địa phương đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, kể từ 12 giờ trưa ngày 6.5, Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên quy mô toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị.

Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Ngày thứ 2 giãn cách xã hội, không còn trà đá vỉa hè

TRUNG DU |

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào chiều nay 7.5, tại hầu hết các cung đường, con phố ở thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), các quán trà chanh, trà đá vỉa hè, cafe... đã dừng hoạt động, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.

Kết quả hơn 1.100 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã ghi nhận hơn 1.100 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Thái Bình: Ngày thứ 2 giãn cách xã hội, không còn trà đá vỉa hè

TRUNG DU |

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào chiều nay 7.5, tại hầu hết các cung đường, con phố ở thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), các quán trà chanh, trà đá vỉa hè, cafe... đã dừng hoạt động, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.

Kết quả hơn 1.100 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã ghi nhận hơn 1.100 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.