Thái Bình cần phong tỏa gọn, khoanh vùng rộng, xét nghiệm COVID-19 nhanh

TRUNG DU |

Ngày 13.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Thái Bình.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc chủ động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình trước các tình huống mới phát sinh gần đây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nguy cơ dịch lây lan nhanh với các biến chủng mới, ông Tuyên yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải huy động các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân vào cuộc, đặc biệt đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (đứng giữa) kiểm tra khu cách ly tập trung tại huyện Kiến Xương (Thái Bình). Ảnh: D.T
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (giữa) kiểm tra khu cách ly tập trung tại huyện Kiến Xương (Thái Bình). Ảnh: D.T

Đối với vấn đề phòng, chống dịch tại cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Thái Bình cần phong tỏa gọn, khoanh vùng rộng, xét nghiệm sàng lọc nhanh và tăng cường công suất xét nghiệm.

Các bệnh viện duy trì thường xuyên các biện pháp phòng dịch, hết sức lưu ý lây chéo trong bệnh viện, hạn chế người nhà đến thăm bệnh nhân để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Đối với các cơ sở y tế tư nhân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, những cơ sở nào không đủ điều kiện yêu cầu đóng cửa.

Trước thực tế một số tỉnh đã ghi nhận trường hợp công nhân lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mắc COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình có phương án cách ly rộng, tổ chức cho doanh nghiệp ký cam kết trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, thành lập các tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại khu phong tỏa thuộc thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bình). Ảnh: D.T
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại khu phong tỏa thuộc thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bình). Ảnh: D.T

Về vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y đề nghị Sở Y tế Thái Bình cập nhật thường xuyên, tập huấn phác đồ chống sốc, đặc biệt lưu ý khám sàng lọc thật kỹ với những người được tiêm. Những trường hợp nào nghi ngờ, cần theo dõi, phải đưa về bệnh viện tuyến tỉnh tiêm, để khi có vấn đề xảy ra kịp thời ứng cứu. Để đảm bảo tính miễn dịch, các cơ sở y tế cần tiêm đủ mũi thứ 2 đúng thời hạn cho những người trong diện được tiêm.

Sáng cùng ngày, ông Đỗ Xuân Tuyên cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung huyện Kiến Xương và khu vực phong tỏa thuộc thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (Kiến Xương).

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược bị lây nhiễm COVID-19 thế nào?

TRUNG DU |

Theo Trường Đại học Y Dược Thái Bình, vào ngày 5.5, có 7 sinh viên của trường tham gia trực tại khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi ghi nhận bệnh nhân COVID-19 số 3537 vào ngày hôm qua 12.5.

Thái Bình: Xử vụ chém người 9 năm trước mà Đường "Nhuệ" từng dàn xếp

TRUNG DU |

Kiên "Khuể" và Trường "Con" (được biết đến là đàn em của trùm giang hồ Đường "Nhuệ") vừa bị Tòa án nhân nhân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về hành vi chém người gây thương tích gần 9 năm về trước.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 là F1 của bệnh nhân số 3537.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược bị lây nhiễm COVID-19 thế nào?

TRUNG DU |

Theo Trường Đại học Y Dược Thái Bình, vào ngày 5.5, có 7 sinh viên của trường tham gia trực tại khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi ghi nhận bệnh nhân COVID-19 số 3537 vào ngày hôm qua 12.5.

Thái Bình: Xử vụ chém người 9 năm trước mà Đường "Nhuệ" từng dàn xếp

TRUNG DU |

Kiên "Khuể" và Trường "Con" (được biết đến là đàn em của trùm giang hồ Đường "Nhuệ") vừa bị Tòa án nhân nhân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về hành vi chém người gây thương tích gần 9 năm về trước.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 là F1 của bệnh nhân số 3537.