Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược bị lây nhiễm COVID-19 thế nào?

TRUNG DU |

Theo Trường Đại học Y Dược Thái Bình, vào ngày 5.5, có 7 sinh viên của trường tham gia trực tại khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi ghi nhận bệnh nhân COVID-19 số 3537 vào ngày hôm qua 12.5.

Ngày 6.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình phong tỏa tạm thời, 6/7 sinh viên này được cách ly ngay tại khoa Lão khoa, 1 sinh viên được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngày 10.5, sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gỡ phong tỏa tạm thời, 6 sinh viên nói trên có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 nên đã được nhà trường bố trí xe đưa về, tự cách ly và giám sát y tế tại nơi cư trú theo Công văn số 297/BV-KHTH của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngày 12.5, sau khi có thông tin về bệnh nhân số 3537 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 6 sinh viên đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố Thái Bình theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả, sáng nay 13.5, có 4/6 sinh viên dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình thông báo để cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên nhà trường biết và tự giác khai báo y tế đối với những trường hợp liên quan và nghi ngờ liên quan đến 4 sinh viên nói trên.

Lập danh sách cán bộ, học viên, sinh viên đã tham gia giảng dạy và học tập ở một số khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào ngày 4 và 5.5.

Sẵn sàng triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ và học viên, sinh viên khi có yêu cầu. Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên diện rộng.

Đến 15h ngày 13.5, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã phối hợp truy vết được 24 trường hợp là F1 của 4 sinh viên vừa dương tính với COVID-19, trong đó có 18 sinh viên của nhà trường và 6 trường hợp là người ngoài liên quan đến 4 sinh viên trên. Các F1 này hiện đã được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Nhà trường đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan và triển khai các biện pháp khẩn cấp, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Xử vụ chém người 9 năm trước mà Đường "Nhuệ" từng dàn xếp

TRUNG DU |

Kiên "Khuể" và Trường "Con" (được biết đến là đàn em của trùm giang hồ Đường "Nhuệ") vừa bị Tòa án nhân nhân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về hành vi chém người gây thương tích gần 9 năm về trước.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 là F1 của bệnh nhân số 3537.

Công an Thái Bình: Tích cực góp phần phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Kể từ khi tại Thái Bình bắt đầu xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, lực lượng công an các cấp tại địa phương này đã phải căng mình, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tham gia tích cực vào tuyến đầu phòng, chống dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Bình: Xử vụ chém người 9 năm trước mà Đường "Nhuệ" từng dàn xếp

TRUNG DU |

Kiên "Khuể" và Trường "Con" (được biết đến là đàn em của trùm giang hồ Đường "Nhuệ") vừa bị Tòa án nhân nhân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về hành vi chém người gây thương tích gần 9 năm về trước.

Thái Bình: 4 sinh viên Đại học Y Dược dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19 là F1 của bệnh nhân số 3537.

Công an Thái Bình: Tích cực góp phần phòng, chống COVID-19

TRUNG DU |

Kể từ khi tại Thái Bình bắt đầu xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, lực lượng công an các cấp tại địa phương này đã phải căng mình, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tham gia tích cực vào tuyến đầu phòng, chống dịch.