Tết Dương lịch, nhân viên y tế vẫn vượt núi đi tiêm vaccine phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tết Dương lịch 2022, các nhân viên y tế ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài đi vào các xã biên giới, vùng sâu để tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ.

6h sáng 1.1, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã có mặt ở trụ sở cơ quan tại thị trấn Khe Sanh để di chuyển vào các điểm tiêm chủng. Hôm nay là thứ 7, đúng ngày Tết Dương lịch 2022, nhưng theo kế hoạch thì việc tiêm vaccine COVID-19 vẫn diễn ra.

Nhân viên y tế khám sáng lọc và tư vấn cho học sinh trước khi tiêm vaccine COVID-19 ở điểm tiêm xã Hướng Linh vào ngày 1.1.2022. Ảnh: HT.
Nhân viên y tế khám sáng lọc và tư vấn cho học sinh trước khi tiêm vaccine COVID-19 ở điểm tiêm xã Hướng Linh vào ngày 1.1.2022. Ảnh: HT

Bà Nguyễn Thị Hiếu – cán bộ phụ trách tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, trong ngày sẽ có 3 đội tiêm chủng tiến hành tiêm vaccine COVID-19 tại 6 điểm ở 5 xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Linh, Hướng Tân. Các xã này phần lớn giáp biên giới Việt – Lào, nơi xa nhất cách trung tâm huyện hơn 50km.

6h xuất phát, đến hơn 7h30 thì đội tiêm chủng số 1 đến xã Hướng Lập. Đội này có 13 người, gồm 4 bác sĩ, 2 y sĩ, 4 điều dưỡng, 2 nữ hộ sinh và 1 kỹ thuật viên. Điểm tiêm chủng được diễn ra ngay tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lập, nên khá thuận lợi. Sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1 cho nhóm từ 12-17 tuổi ở xã này, đội tiêm chủng số 1 sẽ di chuyển đến xã Hướng Việt để tiếp tục công việc.

Điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hướng Linh. Ảnh: HT.
Điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hướng Linh. Ảnh: HT.

Gần hơn so với điểm đến là xã Hướng Lập, nhưng do đường đi khó, nên 7h30 đội tiêm chủng số 3 mới di chuyển đến điểm tiêm ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hướng Linh. Vào đến nơi, các cán bộ, nhân viên y tế ở đội nhanh chóng tổ chức tiêm, để xong ở điểm này còn di chuyển đến xã Hướng Tân.

Vào ngày hôm trước (31.12), Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tổ chức 8 điểm tiêm phòng vaccine COVID-19 với 4 đội tiêm chủng. Với các xã dọc tuyến Quốc lộ 9 thì tổ chức tiêm tập trung, còn các xã giáp biên giới với phần đông là người đồng bào thiểu số sinh sống vì đường đi lại quanh co, xa trung tâm nên các tổ tiêm chủng phải lưu động đến tận trung tâm các xã.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, khi đơn vị được phân bổ vaccine phòng COVID-19 là lập tức lên kế hoạch để tiêm ngay cho người dân. Hiện, ở huyện miền núi này đã bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 2 gần như toàn bộ, riêng nhóm 12-17 tuổi thì đang tiến hành tiêm mũi 1.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, đến 8h ngày 1.1.2022, tại tỉnh Quảng Trị đã tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1 được 469.670 người, mũi 2 được 422.744 người. Việc tiêm chủng tại tỉnh đạt kết quả khá cao, vì các địa phương khi được phân bổ vaccine phòng COVID-19 đều nỗ lực tiêm ngay, bất kể ngày nghỉ, hay ngày lễ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

Ninh Bình tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 27.12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh đã tiếp nhận 1.407.056 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế và các doanh nghiệp tài trợ, ngành y tế đã triển khai tiêm 1.382.791 liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, trong đó có 6.938 người đã được tiêm mũi 3.

Tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại nhà, không bỏ sót 2 nhóm nguy cơ cao

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao; Tổ chức tiêm vét vaccine, tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ; Quản lý chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao, xử lý điều trị ngay khi mắc COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

Ninh Bình tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 27.12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh đã tiếp nhận 1.407.056 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế và các doanh nghiệp tài trợ, ngành y tế đã triển khai tiêm 1.382.791 liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, trong đó có 6.938 người đã được tiêm mũi 3.

Tiêm vaccine COVID-19 lưu động tại nhà, không bỏ sót 2 nhóm nguy cơ cao

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu lập danh sách tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao; Tổ chức tiêm vét vaccine, tiêm vaccine COVID-19 lưu động ngay tại nhà đảm bảo không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ; Quản lý chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao, xử lý điều trị ngay khi mắc COVID-19.