Tê liệt, nôn ói sau vài phút ăn bao tử cá mặt thỏ

Anh Nhàn |

Sau khi ăn bao tử cá mặt thỏ, người đàn ông 40 tuổi ở TPHCM bắt đầu bị tê liệt mặt, nôn ói và rơi vào hôn mê.

Bác sĩ Từ Kim Thanh (Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện quận 2, TPHCM) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị ngộ độc độc tố tự nhiên đặc biệt nguy hiểm.

Nạn nhân là anh N.T.Q. (40 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) được người thân chuyển đến bệnh viện trong tình trạng yếu liệt cơ mặt, tay chân, tê khoang miệng.

Trước đó, khoảng 13h ngay 18.9, anh Q. nấu món bao tử cá mặt thỏ để dùng trong bữa cơm trưa. Vừa ăn món này, anh có biểu hiện tê khoang miệng, yếu liệt cơ mặt và tay chân kèm theo nôn ói… nên nhờ người thân chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Đến bệnh viện, anh Q. chỉ kịp nói với bác sĩ mình đã ăn bao tử cá mặt thỏ rồi rơi vào hôn mê.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Từ Kim Thanh nhìn nhận diễn tiến của người bệnh rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu, mất tri giác, tím tái, tê liệt hoàn toàn tay chân, đồng tử giãn, không phản xạ ánh sáng, các chỉ số sinh hiệu vô cùng xấu.

Trước các triệu chứng trên, các bác sĩ nghĩ nhiều đến ngộ độc chất Tetrodotoxin, độ 3-4. Vì vậy, các bác sĩ quyết định đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, lọc máu hấp thụ chất độc, nếu không sẽ tử vong.

Sau nhiều giờ lọc máu liên tục, đến 22h30 cùng ngày bệnh nhân dần hồi tỉnh, có thể nhúc nhích được ngón tứ chi. Đến ngày 21.9, bệnh nhân đã tỉnh, rút được ống nội khí quản, ngưng thở máy.

Sức cơ của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, tri giác bệnh nhân ổn định, thực hiện được các y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên, người bệnh đang được tiếp tục theo dõi để tránh nguy cơ các biến chứng có thể xảy ra.

Được biết, độc tố Tetrodotoxin người bệnh mắc phải là một loại độc tố thần kinh thường có trong da, gan hoặc thịt của một số sinh vật biển như sam, ốc, bạch tuộc, đặc biệt là cá nóc. Nạn nhân có thể tử vong sau khoảng 30 phút trúng độc nếu không được cấp cứu kịp thời.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là các sinh vật lạ. Sau khi ăn, nếu có các triệu chứng tê đầu lưỡi, nôn ói, mệt mỏi... không tự móc ói, cạo gió, hay sử dụng các phương pháp dân gian, người nhà phải lập tức đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, nếu chậm trễ nguy cơ tử vong rất cao.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp xảy ra ngộ độc sau bữa ăn bán trú: Nhiều lỗ hổng trong giám sát bữa ăn học đường

Đặng Chung - Anh Nhàn - Ngọc Lê |

Ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 ít ngày, đã xảy ra liên tiếp vụ việc ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh. Tuy chưa xảy ra những hậu quả đáng tiếc, nhưng khiến phụ huynh lo lắng và cho thấy những lỗ hổng trong công tác chăm sóc, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của học sinh.

Vụ 3 người Quảng Nam ngộ độc khi ăn pate Minh Chay là do nhiễm khuẩn độc

Thanh Chung |

Lọ pate Minh Chay mà 3 bệnh nhân bị ngộ độc ở Quảng Nam sau khi sử dụng có vi khuẩn độc Clostridium Botulinum.

3 ngư dân ngộ độc khi ăn 2 loại ốc biển chứa độc tố Tetrodotoxin

Phương Linh |

Trong số 30 cá thể ốc biển được xác định 3 ngư dân Vạn Ninh, Khánh Hòa đã ăn trước đó các nhà khoa học phát hiện có 2 loại ốc chứa độc tố Tetrodotoxin rất cao.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc sau bữa ăn bán trú: Nhiều lỗ hổng trong giám sát bữa ăn học đường

Đặng Chung - Anh Nhàn - Ngọc Lê |

Ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 ít ngày, đã xảy ra liên tiếp vụ việc ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh. Tuy chưa xảy ra những hậu quả đáng tiếc, nhưng khiến phụ huynh lo lắng và cho thấy những lỗ hổng trong công tác chăm sóc, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của học sinh.

Vụ 3 người Quảng Nam ngộ độc khi ăn pate Minh Chay là do nhiễm khuẩn độc

Thanh Chung |

Lọ pate Minh Chay mà 3 bệnh nhân bị ngộ độc ở Quảng Nam sau khi sử dụng có vi khuẩn độc Clostridium Botulinum.

3 ngư dân ngộ độc khi ăn 2 loại ốc biển chứa độc tố Tetrodotoxin

Phương Linh |

Trong số 30 cá thể ốc biển được xác định 3 ngư dân Vạn Ninh, Khánh Hòa đã ăn trước đó các nhà khoa học phát hiện có 2 loại ốc chứa độc tố Tetrodotoxin rất cao.