Tây Ninh và Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, mỗi tỉnh ghi nhận 1 ca bệnh mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 29.5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, trường hợp đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng ở Tây Ninh là bệnh nhân 6659. Bệnh nhân tên T.T.P, sinh năm 2019, ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. T.T.P là con của bệnh nhân 6447 được CDC TP. Hồ Chí Minh công bố dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 6447).

Hiện cháu T.T.P cùng người giám hộ đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngành Y tế tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các ngành chức năng và chính quyền địa phương phong toả khu vực đường số 5, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam và thực hiện truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân. Đồng thời thông báo 8 địa điểm mà bệnh nhân 6447 và 6659 đã đến, để người dân biết.

Ngành y tế tỉnh Tây Ninh đã lấy tổng cộng 130 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, kết quả tất cả đề âm tính COVID-19.

Liên quan đến ổ dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, tại Bình Dương cũng phát hiện ca bệnh 6442 làm việc ở Hồ Chí Minh có địa chỉ lưu trú tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Cơ quan chức năng đang phong tỏa nơi ở của bệnh nhân này, lấy mẫu xét nghiệm 30 trường hợp liên quan.

Bình Dương cũng thực hiện cách ly tập trung nhiều trường hợp liên quan đến ổ dịch tại TP.HCM. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương cũng thực hiện cách ly tập trung nhiều trường hợp liên quan đến ổ dịch tại TPHCM. Ảnh: Đình Trọng

Ngoài ra, trong ngày 29.5, tại Bình Dương cũng thông tin 1 giám đốc người Trung Quốc (ngụ phường An Phú, thành phố Thuận An) tái dương tính lần thứ 2.

Người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 23.3. Sau đó điều trị xét nghiệm 3 lần âm tính, mới trở về nhà được một tuần. Đến ngày 28.5 qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện người này tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2. Đại diện thành phố Thuận An cho biết trường hợp này không gây nguy hiểm cho cộng đồng, vì sau khi về nhà tiếp tục thực hiện cách ly, không tiếp xúc với người dân.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Dương thăm công nhân phải nhập viện do hít khí Amoniac

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã thăm và trao 10 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) hỗ trợ động viên những công nhân bị nặng nhất trong vụ hít phải khí Amoniac phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương đang phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp (hơn 30 khu và cụm công nghiệp với khoảng 1,3 triệu lao động). Trong bối cảnh, nhiều công nhân ở Bắc Giang mắc COVID-19, tỉnh Bình Dương đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng dịch ở doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Bình Dương: Kêu gọi ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho NLĐ nghèo "

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”, nhiều công nhân lao động, cán bộ Công đoàn ở Bình Dương rất ủng hộ và cho rằng, đây là một chương trình ý nghĩa, thiết thực nên sẵn sàng chung tay quyên góp để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Bình Dương thăm công nhân phải nhập viện do hít khí Amoniac

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã thăm và trao 10 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) hỗ trợ động viên những công nhân bị nặng nhất trong vụ hít phải khí Amoniac phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương đang phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp (hơn 30 khu và cụm công nghiệp với khoảng 1,3 triệu lao động). Trong bối cảnh, nhiều công nhân ở Bắc Giang mắc COVID-19, tỉnh Bình Dương đang ráo riết triển khai các biện pháp phòng dịch ở doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Bình Dương: Kêu gọi ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho NLĐ nghèo "

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”, nhiều công nhân lao động, cán bộ Công đoàn ở Bình Dương rất ủng hộ và cho rằng, đây là một chương trình ý nghĩa, thiết thực nên sẵn sàng chung tay quyên góp để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được hiệu quả.