Ngày 7.4, ông Đinh Xuân Bảy - Trưởng Khoa Huyết học –Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - cho biết: ''Chỉ ít ngày sau khi cách ly xã hội, những đợt hiến máu tình nguyện tạm hoãn, bệnh viện chúng tôi lại tiếp tục thiếu hụt nguồn máu dự trữ. Hiện, kho lưu trữ của bệnh viện còn khoảng 150 đơn vị máu, chỉ duy trì được khoảng 5 ngày thì sẽ hết sạch nếu không được bổ sung kịp thời.
Mỗi ngày, bệnh viện chúng tôi đã sử dụng đến 30 đến 35 đơn vị máu, số ca cấp cứu khoảng gần 40 ca và chỉ ưu tiên cho những ca nặng, cần truyền máu kịp thời.
Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), tình hình cũng không khả quan hơn. Theo thống kê, đơn vị chỉ còn dưới 200 đơn vị máu dự trữ.
Bệnh viện đón khoảng 150 đến 200 ca nhập viện mỗi ngày, trong đó có rất nhiều ca cấp cứu, cần được truyền máu kịp thời. Đáng nói, đơn vị đang là bệnh viện tuyến cuối của khu vực, nếu tình trạng thiếu hụt máu dự trữ (cho cấp cứu lẫn điều trị) tái diễn sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh nhân.
Ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai -nói rằng, trường hợp cần thiết, nếu lượng máu trong kho không đủ để điều trị, chúng tôi sẽ vận động người nhà bệnh nhân hiến máu để giải quyết khó khăn trước mắt. Nếu bệnh nhân cần 3 đơn vị máu thì buộc phải có 3 người nhà đến hiến.
''Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức các đợt hiến máu trong trường hợp khẩn cấp để kịp thời bổ sung một số đơn vị máu cần thiết cho các cơ sở y tế trên địa bàn nhưng chỉ dám triển khai một cách rải rác. Các đơn vị có nhu cầu hiến máu phải đến Khoa Huyết học –Truyền máu (bệnh viện đa khoa tỉnh) để trực tiếp làm thủ tục, tránh tập trung nơi đông người'' - ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong trường hợp thiếu máu khẩn cấp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh và các cơ sở y tế sẽ huy động máu từ thành viên các câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” và người nhà bệnh nhân đến hiến máu trực tiếp để hỗ trợ điều trị người bệnh.
Mới đây, Khoa Huyết học - Truyền máu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã có tờ trình gửi Sở Y tế, UBND tỉnh cho cơ chế để tiếp tục tổ chức lấy máu bằng cách chia nhỏ số người hiến trong mỗi đợt hiến máu.