Tây Nguyên bước đầu triển khai hiệu quả việc tiêm vaccine COVID-19

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Sau khi nhận được vaccine của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên (trụ sở đóng chân tại Đắk Lắk) đã ngay lập tức phân bổ về cho ngành y tế các địa phương trong vùng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng. Dù đợt tiêm chủng đầu tiên này bước đầu đã được những thành công nhất định...

Ngày 25.4, trao đổi với Lao Động, ông Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên - cho biết: "Việc phân bổ vaccine COVID-19 cho các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đến thời điểm hiện tại đã triển khai đầy đủ. Riêng tại Gia Lai, đợt đầu tiên được bố trí 1.900 liều vaccine, đã triển khai tiêm hết và đang chuyển sang tiêm đợt 2 (đã tiêm được cho 135 người -PV).

Được biết, Bộ Y tế vừa phân bổ thêm 49.000 liều vaccine cho toàn vùng. Sau khi nhóm đối tượng mở rộng thêm nhóm đối tượng tiêm chủng gồm cả lực lượng quân đội và công an thì được bố trí thêm 4.900 liều.

Trong đợt tiêm chủng thứ 2 tới đây, ngành y tế các tỉnh sẽ ưu tiên phân bổ cho các lực lượng quân đội và công an; trong đó, ưu tiên lực lượng Bộ đội biên phòng ở các khu vực biên giới.

Đáng chú ý, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đã triển khai tiêm vaccine đồng loạt cho các nhóm đối tượng. Các tỉnh sẽ cố gắng hoàn tất tiêm trước ngày 5.5 tới theo khuyến cáo của Bộ Y tế và sau đó sẽ tiến hành triển khai đánh giá lại toàn bộ quá trình tiêm chủng, ông Chiến nhấn mạnh.

Người đứng đầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đặc biệt nhấn mạnh rằng, việc tiêm chủng vaccine ở các tỉnh Tây Nguyên thuận lợi là nhờ sự vào cuộc đồng loạt của chính quyền địa phương cũng như các lực lượng y tế. Quá trình tiêm chủng tiến hành chặt chẽ, an toàn vì lần tiêm này không phải đại trà mà chủ yếu ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu. Về cơ bản, các tỉnh trong vùng đã có kế hoạch triển khai tiêm bài bản, chủ động mang tính đồng loạt.

“Khó khăn lớn nhất của đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 lần đầu là do vừa có lịch tiêm chủng, các lực lượng tuyến đầu phải thực hiện công tác phòng chống dịch đồng thời triển khai ở trên các địa bàn.

Nếu huy động lực lượng tập trung tiêm chủng không tốt sẽ dẫn đến dư thừa các mũi tiêm, vì trung bình mỗi lọ vắc xin như thế tiêm được cho 10 người, nhưng thực tế có thể tiêm được cho 11 đến 12 người. Nhân viên y tế cũng đã cố gắng huy động thêm người được tiêm để dùng cho hết các lọ thuốc vaccine kết hợp linh hoạt thời điểm tiêm”, ông Chiến nói.

THANH TUẤN - BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch canh nông "nở rộ" ở Tây Nguyên, quản lý theo cơ chế nào?

PHƯỚC TÍN - BẢO TRUNG |

Tại Tây Nguyên, dù mô hình du lịch canh nông là sản phẩm mới, thu hút du khách, cải thiện đời sống cho chủ các mô hình và công nhân viên, góp phần tăng thu ngân sách, nhưng việc thí điểm mô hình này lại nổi lên nhiều vấn đề...

Lắp hệ thống cảnh báo ở cung đèo nguy hiểm bậc nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 19.4, Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa mới lắp đặt hệ thống cảnh báo thông minh, hiện đại trên cung đường đèo Lò Xo, một trong những đèo dài và nguy hiểm ở khu vực Tây Nguyên.

Nhiều chi tiết sai về "Trường đua voi"ở Tây Nguyên trên sách giáo khoa

Đặng Bá Tiến |

Một phụ huynh tại xứ sở voi Đắk Lắk đã phản ánh, bài tập đọc Hội đua voi ở Tây Nguyên sách Tiếng Việt 3, tập hai (NXB Giáo dục Việt Nam, do Nguyễn Minh Thuyết chủ biên), trang 60, có nhiều chi tiết sai sự thật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Du lịch canh nông "nở rộ" ở Tây Nguyên, quản lý theo cơ chế nào?

PHƯỚC TÍN - BẢO TRUNG |

Tại Tây Nguyên, dù mô hình du lịch canh nông là sản phẩm mới, thu hút du khách, cải thiện đời sống cho chủ các mô hình và công nhân viên, góp phần tăng thu ngân sách, nhưng việc thí điểm mô hình này lại nổi lên nhiều vấn đề...

Lắp hệ thống cảnh báo ở cung đèo nguy hiểm bậc nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 19.4, Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa mới lắp đặt hệ thống cảnh báo thông minh, hiện đại trên cung đường đèo Lò Xo, một trong những đèo dài và nguy hiểm ở khu vực Tây Nguyên.

Nhiều chi tiết sai về "Trường đua voi"ở Tây Nguyên trên sách giáo khoa

Đặng Bá Tiến |

Một phụ huynh tại xứ sở voi Đắk Lắk đã phản ánh, bài tập đọc Hội đua voi ở Tây Nguyên sách Tiếng Việt 3, tập hai (NXB Giáo dục Việt Nam, do Nguyễn Minh Thuyết chủ biên), trang 60, có nhiều chi tiết sai sự thật.