Tạo mọi điều kiện cho học sinh để công nhân yên tâm trở vào Nam làm việc

BẢO TRUNG |

Công nhân vừa hồi hương trở về quê ở Đắk Lắk do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang cố gắng thu xếp chuyện gia đình, việc học con cái ở quê nhà để sớm di chuyển vào các tỉnh, thành khu vực phía Nam lao động, sản xuất.

Anh Huỳnh Văn Tài (huyện Cư, M'Gar) cho biết: "Doanh nghiệp ở Đồng Nai vừa điện thoại nhắn tôi trở lại đó làm việc. Tôi vừa tiêm vaccine phòng COVID-19 xong chắc khoảng 1 tuần nữa mới di chuyển được. Con gái nhỏ tôi năm nay chỉ mới lớp 2, hồ sơ, học bạ vẫn đang ở trường dưới Đồng Nai. Chắc tôi phải để con nhỏ và vợ ở lại Đắk Lắk một thời gian nữa chờ dịch lắng xuống bớt mới tính tiếp được".

Nhiều công nhân lao động ở Đắk Lắk hiện đang thu xếp công việc gia đình, trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc. Không ít người phải gấp làm thủ tục tạm dừng việc học cho con ở địa phương, đưa các cháu đi cùng để dễ bề chăm sóc, nuôi nấng.

Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Từ tháng 7 đến nay, có hơn 130.000 công dân tạm trú, làm việc ở các tỉnh thành khu vực phía Nam hồi hương trở về địa phương.

Trong đó, phần lớn người đang trong độ tuổi lao động, trở về quê và vẫn đang thất nghiệp. Hiện, mỗi ngày trung bình có khoảng 100 người lao động di chuyển bằng phương tiện cá nhân trở lại những tỉnh, thành phía Nam để làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Bảy - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng cho hay,  con em của người lao động vừa về địa phương nếu có nguyện vọng di chuyển vào Nam trở lại thì vẫn được đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ. Khu vực huyện đang là vùng xanh nên khi công dân vào Nam trở lại cũng rất thuận tiện.

Trước khi các cháu cùng bố mẹ vào Nam trở lại, nếu đã học tại các cơ sở giáo dục ở địa phương dưới bất kỳ hình thức nào từ trực tiếp cho đến gián tiếp đều sẽ được Phòng Giáo dục và Đào tạo viết giấy giới thiệu cho các trường khác tiếp nhận, ông Bảy thông tin.

Theo ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk: Sở đang triển khai việc tạo điều kiện cho con em công dân hồi hương trở về lại phía Nam học tập một cách thuận lợi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Cụ thể, những em học sinh cấp 3 ở các cơ sở đào tạo sẽ do sở quản lý, chịu trách nhiệm. Những cấp học thấp hơn sẽ do Phòng Giáo dục Đào tạo xử lý.

Quan điểm của ngành giáo dục là tạo mọi điều kiện trong khả năng để các em theo bố mẹ vào Nam. Các giấy tờ, thủ tục hành chính khác sẽ bổ sung sau. Ví dụ, học sinh lớp 10 vừa nhập học nếu muốn trở lại miền Nam sẽ được cấp giấy chứng nhận đã theo học lớp 10 ở Đắk Lắk để những trường các em muốn nộp hồ sơ sau này có căn cứ xử lý.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tạm dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy xác nhận ra vào tỉnh cho công dân có nhu cầu. Đây là biện pháp phòng dịch có trước đó, nhằm tạo điều kiện đi lại liên tỉnh cho dân, nhưng đã gây ra hiểu nhầm cho những người muốn rời địa phương để quay trở lại miền Nam làm việc trong ít ngày qua.

Đắk Lắk tổng kiểm tra việc mua, sử dụng test nhanh COVID-19 các cơ sở y tế

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang tổng kiểm tra việc sử dụng, mua test nhanh COVID-19 ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

Khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ tập kết gỗ lậu, không rõ nguồn gốc ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cơ quan chức năng có thẩm quyền vừa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk tạm dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng cấp giấy xác nhận ra vào tỉnh cho công dân có nhu cầu. Đây là biện pháp phòng dịch có trước đó, nhằm tạo điều kiện đi lại liên tỉnh cho dân, nhưng đã gây ra hiểu nhầm cho những người muốn rời địa phương để quay trở lại miền Nam làm việc trong ít ngày qua.

Đắk Lắk tổng kiểm tra việc mua, sử dụng test nhanh COVID-19 các cơ sở y tế

BẢO TRUNG |

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang tổng kiểm tra việc sử dụng, mua test nhanh COVID-19 ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

Khởi tố vụ tập kết gỗ lậu ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ tập kết gỗ lậu, không rõ nguồn gốc ở Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cơ quan chức năng có thẩm quyền vừa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.