Tăng lương cơ sở từ 1,8 - 2 triệu đồng là phù hợp điều kiện ngân sách

Trang Thiều |

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội, mức lương cơ sở cần tăng tối thiểu từ 20-25%, tức sẽ tăng lên khoảng 1,8 đến 2 triệu đồng là phù hợp điều kiện ngân sách nhà nước.

Tăng lương cơ sở là giải pháp cần thiết để giữ chân người tài

Để cán bộ, công viên chức yên tâm làm việc thì lương và chế độ đãi ngộ là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, theo nhiều người, với mức lương cán bộ, công chức, viên chức (đã có thâm niên) chỉ trên dưới 10 triệu như hiện nay là quá thấp so với yêu cầu của cuộc sống.

Về vấn đề này, bà Tạ Thị Yên - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho rằng, 10 triệu đồng một tháng là mức lương không cao, thậm chí chỉ là mức lương cho lao động tay nghề thấp ở khu vực tư nhân. Nếu tính cả những nhu cầu chính đáng như tiền học cho con, mua xe máy để đi lại, hay khám chữa bệnh và cuối cùng là mua nhà thì mức lương đó là rất thấp.

"Một số chuyên gia đã từng đưa ra bài toán giả sử hộ gia đình trẻ có tổng thu nhập 20 triệu/tháng muốn mua căn hộ 70m2, đơn giá khoảng 20 triệu đồng/m2, giá nhà khoảng 1,5 tỉ tại Hà Nội thì cần 20 năm để trả hết nợ để mua nhà, trong trường hợp sử dụng 50% thu nhập để trả nợ và lãi suất vay ngân hàng trung bình ở mức 10%/năm như hiện nay" - bà Yên dẫn chứng.

Trước thực tế này, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, thu nhập ở khu vực công hiện đang ở mức thấp hơn so với khu vực tư. Đặc biệt, tiền lương (chiếm đa số trong thu nhập) của khu vực công áp dụng theo mức lương cơ sở hiện là 1.490.000 đồng - áp dụng từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, để khu vực công nói chung trở nên cạnh tranh hơn, trong đó có việc giữ chân người tài trong các bệnh viện công thì việc tăng lương cơ sở là một trong các giải pháp hết sức cần thiết.

"Đối với mức lương cơ sở, tôi nghĩ cần tăng tối thiểu từ 20-25% tức là sẽ tăng lên khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu là phù hợp điều kiện ngân sách nhà nước" - ông Nghĩa đề xuất.

Cần sớm tăng lương cơ sở để động viên kịp thời công chức, viên chức. Ảnh: LĐO
Các đại biểu quốc hội cho rằng, cần sớm tăng lương cơ sở. Ảnh: LĐO

Cần sớm tăng lương để động viên kịp thời công chức, viên chức

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 13.10 tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin: Các cơ quan đang đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện từ 1.7.2023.

Trao đổi với Lao Động, cô Nguyễn Hồng Xoan - giáo viên mầm non tại Thanh Hóa cho biết, đây là tin vui đối với giáo viên nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức cả nước nói chung, giúp giải quyết được phần nào khó khăn trong giai đoạn qua.

Theo cô Xoan, giáo viên mầm non mới vào ngành được xếp hạng III có hệ số lương 2,1, phụ cấp ưu đãi 35%, lương khởi điểm khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu phương án đề xuất trên được thông qua thì giáo viên sẽ được hưởng lương theo lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 310.000 đồng nhân với hệ số lương và các khoản phụ cấp.

"Đây là một điều rất đáng mừng, nhưng tôi hy vọng đề xuất này sẽ sớm được chấp thuận và đi vào thực tế ngay đầu năm sau để chúng tôi cảm thấy được động viên và san sẻ khó khăn" - cô Xoan mong mỏi.

Còn chị Lê Thị Dung - điều dưỡng viên đang công tác tại bệnh viện tuyến trung ương cho rằng, nên tăng lương cơ sở sớm để giữ chân nhân viên y tế.

"Sau dịch COVID-19, nhiều nhân viên y tế đã bỏ việc, chuyển việc. Hiện nay, rất nhiều người đang làm việc trong tâm thế chán nản, việc tăng lương thời điểm này sẽ là sự động viên kịp thời đối với họ, giúp họ yên tâm làm việc. Ngoài ra, với đặc thù nghề nghiệp, tôi mong muốn sẽ được tăng phụ cấp ưu đãi nghề để nâng tổng thu nhập, cải thiện đời sống" - chị Dung bày tỏ.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng: NLĐ mong tăng từ đầu năm 2023

Phương Minh |

Trước đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện từ 1.7.2023, nhiều công chức, viên chức mong muốn được tăng lương từ ngày 1.1.2023 thay vì ngày 1.7.2023.

Tăng lương cơ sở ra sao để giữ chân người giỏi ở bệnh viện công?

Thiều Trang - Bích Hà |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý trình Quốc hội trong kỳ họp tới xem xét, quyết định việc tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế. Vậy mức tăng cụ thể nên thế nào để giữ chân được bác sĩ giỏi?

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Linh Anh |

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 13.10 tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin: Các cơ quan đang đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện từ 1.7.2023. Đây là tin vui đối với những người làm việc tại khu vực công có thu nhập chủ yếu dựa vào lương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng: NLĐ mong tăng từ đầu năm 2023

Phương Minh |

Trước đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện từ 1.7.2023, nhiều công chức, viên chức mong muốn được tăng lương từ ngày 1.1.2023 thay vì ngày 1.7.2023.

Tăng lương cơ sở ra sao để giữ chân người giỏi ở bệnh viện công?

Thiều Trang - Bích Hà |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý trình Quốc hội trong kỳ họp tới xem xét, quyết định việc tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế. Vậy mức tăng cụ thể nên thế nào để giữ chân được bác sĩ giỏi?

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Linh Anh |

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 13.10 tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin: Các cơ quan đang đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện từ 1.7.2023. Đây là tin vui đối với những người làm việc tại khu vực công có thu nhập chủ yếu dựa vào lương.