Tạm thời cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM

Thanh Chân |

Chiều 12.6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tạm phong toả phục vụ công tác truy vết, phát hiện ca mắc, khoanh vùng, dập dịch sau khi phát hiện 3 nhân viên nghi mắc COVID-19.

Theo đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vẫn duy trì công tác xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Sở Y tế cũng thông tin về việc triển khai thêm 2 bệnh viện gồm Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi và Đơn vị điều trị COVID-19 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào hoạt động nhằm "chia lửa" cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM.

Việc triển khai thêm 2 đơn vị này đã kịp thời đáp ứng với diễn biến mới nhất khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới phát hiện 3 nhân viên nghi mắc COVID-19.

Theo đúng kế hoạch, chiều 12.6, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi sẽ chính thức đi vào hoạt động và Đơn vị điều trị COVID-19 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng đi vào hoạt động vào 1 ngày sau đó (ngày 13.6).

Điểm mới của 2 bệnh viện là sẽ đảm trách tiếp nhận cả trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhẹ và nặng theo đúng phương châm 4 tại chỗ của Bộ Y tế giao, với sự huy động nguồn lực chuyên khoa Nhiễm và chuyên khoa Hồi sức, cấp cứu từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên của bệnh viện vào sáng ngày 12.6. Trong 3 trường hợp này, có 2 trường hợp là nhân viên công nghệ thông tin của bệnh viện.

Còn 1 trường hợp làm việc tại phòng Hành chánh quản trị - vợ của 1 nhân viên công nghệ thông tin nghi nhiễm tại bệnh viện. 2 vợ chồng này cư trú tại huyện Hóc Môn. Người còn lại cư trú tại chung cư Ehome 1, quận Bình Tân.

Theo HCDC, thành phố đang khẩn trương khoanh vùng, điều tra truy vết, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại bệnh viện và nơi cư trú của các trường hợp nghi nhiễm.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế TPHCM yêu cầu nhân viên y tế sau giờ làm chỉ ở nhà, không tụ tập

Thanh Chân |

Ngày 12.6, Sở Y tế TPHCM đã gửi công văn hỏa tốc đến bệnh viện công lập và ngoài công lập về việc yêu cầu nhân viên y tế tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 trong và sau giờ làm.

Phát hiện 2 công nhân của công ty ở Quận Bình Tân, TPHCM nghi mắc COVID-19

Nam Dương |

Hiện các cơ quan y tế của Quận Bình Tân, TPHCM đang khử khuẩn tại nơi làm việc của hai công nhân được phát hiện nghi mắc COVID-19 để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty đầu tiên ở TPHCM cách ly phòng COVID-19 được gỡ phong toả

Nam Dương |

Hai lần xét nghiệm cho 777 công nhân và kết quả đều âm tính, Công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina đã được gỡ phong tỏa sau 15 ngày tạm cách ly để phòng, chống dịch COVID-19.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu nhân viên y tế sau giờ làm chỉ ở nhà, không tụ tập

Thanh Chân |

Ngày 12.6, Sở Y tế TPHCM đã gửi công văn hỏa tốc đến bệnh viện công lập và ngoài công lập về việc yêu cầu nhân viên y tế tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 trong và sau giờ làm.

Phát hiện 2 công nhân của công ty ở Quận Bình Tân, TPHCM nghi mắc COVID-19

Nam Dương |

Hiện các cơ quan y tế của Quận Bình Tân, TPHCM đang khử khuẩn tại nơi làm việc của hai công nhân được phát hiện nghi mắc COVID-19 để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty đầu tiên ở TPHCM cách ly phòng COVID-19 được gỡ phong toả

Nam Dương |

Hai lần xét nghiệm cho 777 công nhân và kết quả đều âm tính, Công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina đã được gỡ phong tỏa sau 15 ngày tạm cách ly để phòng, chống dịch COVID-19.