Tâm sự của Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về "cuộc chiến" chống COVID-19

Thảo Anh (Thực hiện) |

Bệnh viện Bạch Mai đang được coi là "ổ dịch" COVID-19 lớn nhất hiện nay. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và gia đình của họ đang chịu những áp lực không đáng có khi đang làm nhiệm vụ vì bị đánh đồng là "mầm bệnh". Theo Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người đang lẫn lộn giữa phơi nhiễm chủ động và phơi nhiễm thụ động.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động chi tiết về khó khăn của bệnh viện trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, ông cũng đưa ra kịch bản dự báo dịch bệnh và mong muốn của đội ngũ y bác sĩ trong "cuộc chiến" trước mắt.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng trao đổi. Ảnh: BVCC.
Tiến sĩ Dương Đức Hùng (ảnh do Bệnh viện Bạch Mai cung cấp).

- Thưa ông, hôm qua 31.3 Thủ tướng đã ban hành chỉ thị thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4.2020 trên phạm vi toàn quốc. Là một bác sĩ, thành viên ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu, theo ông cách ly xã hội có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm này?

- Ngay từ giai đoạn đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát, Thủ tướng đã có những quyết định rất mạnh tay. Và có lẽ Việt Nam đã nhiều lần phải trải qua dịch bệnh nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng ra quyết định cách ly từ sớm. Thế nên bây giờ chúng ta mới có những kết quả ban đầu như vậy.

Tôi nghĩ rằng quyết định tạm cách ly xã hội ở thời điểm này là hoàn toàn đúng đắn kịp thời bởi không gây ra quá nhiều sự xáo trộn trong các hoạt động đời sống xã hội và đáp ứng được nhu cầu cần phải cách ly.

Thay vì có một đám cháy lớn và khó kiểm soát thì chúng ta sẽ khoanh vùng những đám cháy nhỏ và việc dập những đám cháy nhỏ bao giờ cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

- Ông nhận định như thế nào về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam đến thời điểm này và dự báo diễn biến dịch bệnh thời gian tới ra sao, thưa ông?

- Như tôi đã nói, kể từ những ngày đầu dịch bùng phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) thì Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Và thật may rằng chúng ta chưa có trường hợp nào tử vong. Đó có thể nói là nỗ lực rất lớn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và ngành y tế. Cũng phải nói rõ rằng, tại Việt Nam tuy đang trong tầm kiểm soát nhưng dịch chỉ đang bị kìm nén nhưng vẫn phát triển chứ chưa được đẩy lùi.

Như vậy, trong giai đoạn tới tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến rất phức tạp, hôm nay thế này nhưng mai đã là thế khác. Với những thông tin cập nhật của chúng tôi, dịch bệnh sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn nữa. Tất cả những gì mà Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các tỉnh, thành phố và ngành Y tế đã và đang làm là quyết liệt khoanh vùng giảm tối đa những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Với sự đồng lòng của toàn dân tộc, hi vọng rằng chúng ta sẽ có những kết quả tốt trong một thời gian ngắn nữa và dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Bởi về mặt dịch tễ sẽ có những quy luật. Nếu chúng ta vượt qua được quy luật đó, cắt đi một mắt xích trong chu trình luẩn quẩn đó thì chúng ta sẽ thành công.

- Vậy với kịch bản dịch bệnh còn nhiều gian nan như vậy, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị như thế nào? Đến thời điểm này, bệnh viện có thiếu thốn khẩu trang, thiết bị phòng hộ để đối mặt với "cuộc chiến" sắp tới hay không, thưa ông?

- Hiện nay, do hoạt động về y tế của bệnh viện đã giảm đến mức tối thiểu, chúng tôi còn khoảng 800 bệnh nhân, trong đó có khoảng 1/4 - tức khoảng hơn 200 bệnh nhân ở tình trạng nặng không thể di chuyển được. Về máy móc trang thiết bị, vật tư, hoá chất phương tiện đơn giản như khẩu trang, găng tay, phương tiện bảo hộ đến thời điểm này kho vật tư dự trữ của chúng tôi còn đủ dùng cho một vài tháng nữa với mức độ hoạt động của bệnh viện như hiện nay. Bộ Y tế cũng đã giải được bài toán khó khăn về khẩu trang, thiết bị phòng hộ nên chúng tôi không còn khó khăn như giai đoạn đầu.

Tuy nhiên việc cấp phát cũng như sử dụng vẫn hạn chế tiết kiệm, không thể lãng phí được vì công cuộc chống dịch hẵng còn kéo dài và tình hình dịch bệnh phức tạp. Có những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra và chúng ta không được rơi vào tình trạng bị động, thiếu hụt vật tư thiết bị bắt buộc.

- Vậy về nhân lực thì sao thưa ông?

- Nói đến vấn đề này tôi cũng có chút chạnh lòng. Chống dịch cũng như chống giặc. Chống giặc có lực lượng vũ trang còn bây giờ chống dịch có lực lượng y tế. Cho nên sự căng thẳng khó khăn bao giờ cũng dồn lên những người ở tuyến đầu như chúng tôi.

Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị y tế rất lớn ắt cũng sẽ là nơi tổn thương đầu tiên khi dịch có tính chất cộng đồng. Tuy nhiên, phải phân biệt rõ việc phơi nhiễm chủ động và phơi nhiễm thụ động. Nhân viên y tế chủ động và có kiến thức khi tiếp xúc với người mắc COVID-19. Như thế không phải cứ tiếp xúc là lây nhiễm, vì vậy quy định cách ly phải rõ ràng. Việc cách ly 1 người trên chuyến bay ngồi cùng 1 hành khách bị nhiễm bệnh khác hoàn toàn với việc cách ly nhân viên y tế được trang bị phòng hộ phải làm công việc chăm sóc người bệnh.

Việc cách ly đại trà cán bộ y tế ở Bạch Mai khiến ở một số khu vực, chính quyền không cho nhân viên y tế làm việc tại Bạch Mai khám dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Chạnh lòng quá, tôi cho việc đó không ổn và phải nhìn nhận lại, đừng coi y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là đối tượng phải cách ly.

- Vậy mong muốn của ông cũng như nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai như thế nào?

- Chúng tôi chấp nhận tất cả những khó khăn về mặt vật chất nhưng xin đừng tạo cho nhân viên y tế Bạch Mai nói riêng và toàn bộ hệ thống y tế nói chung một áp lực không đáng có. Bởi chính chúng tôi là những người đang làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân và tham gia chống dịch.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!

Thảo Anh (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bắt đầu công bố các ca COVID-19 không phát triệu chứng

Thanh Hà |

Các cơ quan y tế Trung Quốc bắt đầu báo cáo về các ca mắc COVID-19 không triệu chứng trong báo cáo hàng ngày kể từ ngày 1.4.

Ảnh hưởng dịch COVID-19: Ai sẽ nhận được tiền hỗ trợ?

Phương Anh |

Chính phủ sẽ dành khoảng 30.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cụ thể, người nghèo được 1 triệu/tháng; người lao động phải nghỉ việc được 1,8 triệu/tháng.

Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 1.4, Bộ Y tế thông báo có thêm 3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 được chữa khỏi ở Việt Nam lên 60 người. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trung Quốc bắt đầu công bố các ca COVID-19 không phát triệu chứng

Thanh Hà |

Các cơ quan y tế Trung Quốc bắt đầu báo cáo về các ca mắc COVID-19 không triệu chứng trong báo cáo hàng ngày kể từ ngày 1.4.

Ảnh hưởng dịch COVID-19: Ai sẽ nhận được tiền hỗ trợ?

Phương Anh |

Chính phủ sẽ dành khoảng 30.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cụ thể, người nghèo được 1 triệu/tháng; người lao động phải nghỉ việc được 1,8 triệu/tháng.

Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Ngày 1.4, Bộ Y tế thông báo có thêm 3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 được chữa khỏi ở Việt Nam lên 60 người.