Tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ do dòng người chen lấn đi lễ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình người dân chen nhau đi phủ Tây Hồ giữa dịch COVID-19, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo phường Quảng An tạm thời đóng cửa phủ Tây Hồ từ 15h chiều nay.

Đóng cửa phủ Tây Hồ

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Trong đó không ít người chưa chấp hàng nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng dịch, nhiều hàng quán kinh doanh ẩm thực khu vực gần Phủ Tây Hồ không để khách hàng ngồi giữ đúng khoảng cách an toàn.

Trước tình hình này, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 19.8, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, hôm nay ngày mùng 1 âm lịch, Ban chỉ đạo của Quận đã chỉ đạo các phường kiểm tra nhắc nhở các cơ sở tín ngưỡng, đặc biệt ở phủ Tây Hồ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch: đo thân nhiệt, bố trí nước sát khuẩn, dựng các hàng rào chắn barie, yêu cầu người đến xếp hàng vào phủ lần lượt, giữ khoảng cách, không tập trung quá 30 người trong khuôn viên.

Sáng nay số lượng người đến phủ thì đảm bảo giãn cách và phòng chống dịch, tuy nhiên đến chiều số lượng đến đông, các yêu cầu liên quan đến phòng chống dịch bị ảnh hưởng.

"15h chiều, quận đã chỉ đạo phường Quảng An tạm đóng cửa phủ nhằm hạn chế đông người, trong thời gian tới nếu người dân tiếp tục đến phủ đông thì quận sẽ chỉ đạo không mở cửa phủ" - ông Đỗ Anh Tuấn cho biết.

Quận kêu khó giãn cách quán ăn

Liên quan đến thực hiện công điện của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết đã có chỉ đạo các phường thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan. Trong sáng nay các tổ gồm công an, y tế đã đi kiểm tra, nhắc nhở đối với nhà hàng, quán ăn.

"Tuy nhiên đây là nhiệm vụ khó, với quy mô và đặc điểm của Việt Nam các nhà hàng quán ăn nhỏ, điều kiện đảm bảo giãn cách khá khó khăn, nếu để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, quận thấy rằng chỉ có đóng cửa mới đảm bảo, còn thực hiện giãn cách các lực lượng phải căng mình nhắc nhở. Khi đoàn đến nhắc các cơ sở thực hiện tốt nhưng khi đoàn đi lại không chấp hành nghiêm, nên khá khó khăn" - ông Tuấn cho hay.

Trước ý kiến này của quận Tây Hồ, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, nếu không giãn cách thì xử lý phạt lần thứ nhất, lần thứ 2, nếu không chấp hành thì dừng hoạt động, cần có biện pháp mạnh.

Cũng tại cuộc họp, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị, các phường thực hiện việc dừng các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, ma chay hiếu hỉ và dừng các quán karaoke, quán bar.

Tại các nhà hàng, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện giãn cách cũng như các biện pháp phòng tránh. Ngay từ sáng sớm, các đơn vị chức năng trên địa bàn quận đã đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách tại nhà hàng, quán ăn. Bên cạnh đó, quận Ba Đình cũng thành lập 40 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chung cư, cơ sở kinh doanh và các trung tâm thương mại.

Riêng trong ngày 19.8, các đơn vị đã kiểm tra được hơn 40 bếp ăn tập thể về công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm. "Hiện nay 100% các đơn vị của quận đã phân công lịch trực của cán bộ để xử lý các tình huống, điều tra dịch tễ và các trường hợp nghi nhiễm" - ông Chiến cho hay.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp dịch COVID-19: Dòng người ùn ùn kéo về Phủ Tây Hồ lễ cầu an

Danh Nhân - Minh Thành |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bất chấp dịch COVID-19: Dòng người ùn ùn kéo về Phủ Tây Hồ lễ cầu an

Danh Nhân - Minh Thành |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.

Hà Nội: Nhà hàng, càphê, quán bia thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m từ 0h ngày 19.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà hàng ăn uống, bia hơi, giải khát, thống nhất thực hiện biện pháp cách ly, phòng dịch nghiêm ngặt, thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.