Tái thiết lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ Hậu Giang

Tạ Quang |

Kể từ 0h ngày 24.6.2021, tỉnh Hậu Giang tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang.

Kể từ 0 giờ ngày 24.6.2021, tỉnh Hậu Giang tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông từ các địa phương đang có ca nhiễm trong cộng đồng vào tỉnh Hậu Giang.

Tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 gồm: Công an, Quân sự, Giao thông Vận tải, Y tế, lực lượng đoàn viên, hội viên,… Đối tượng kiểm soát: tất cả người đi trên các phương tiện tham gia giao thông, phương tiện vận chuyển hàng hóa, dịch vụ,… đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 để vào địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nhiệm vụ của tổ kiểm soát là yêu cầu người dân khai báo y tế (bằng hình thức điện tử hoặc khai báo giấy) để ghi nhận thông tin cá nhân nơi đi, nơi đến, số điện thoại liên lạc,…; kiểm soát thân nhiệt; phun xịt khử khuẩn,… Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (về từ địa phương có ổ dịch, có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm…) phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên,… nếu ghi nhận dương tính lập tức báo cáo nhanh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và triển khai áp dụng các biện pháp cách ly y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi người dân tỉnh Hậu Giang nếu không có việc thật sự cần thiết thì hạn chế di chuyển đến các địa phương đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; nghiêm túc thực hiện quy định 5K; tích cực cung cấp thông tin cho ngành y tế hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp người về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế hoặc các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về cách ly, theo dõi y tế tại nhà trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thử lên chốt kiểm dịch COVID-19 vài giờ rồi hãy đòi kỷ luật cán bộ

Thanh Hải |

Sau hơn 1 tháng bình yên, không có ca COVID-19 mới nào trong cộng đồng, Đà Nẵng đã tái bùng phát dịch với 41 ca dương tính với SAR-CoV2. Lý do, 1 tài xế xe tải là bệnh nhân "đột nhập" vào nội đô Đà Nẵng lúc nửa đêm 18.6, gây ra chuỗi lây lan bệnh. Nhiều người ở Đà Nẵng lên mạng xã hội, gay gắt kêu gọi chính quyền xử lý kỷ luật cán bộ trực chốt kiểm dịch....

Tạm giam 2 tháng thanh niên vượt chốt kiểm dịch COVID-19, đánh CSGT

THANH TUẤN |

Chiều ngày 21.6, Thượng tá Bùi Đình Quang – Trưởng Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phan Trọng Hậu (29 tuổi, quê quán xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hơn 1.000 chiếc bánh vượt sông gửi đến chốt kiểm dịch

TẠ QUANG |

Tết Đoan ngọ năm 2021, người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh dừa, bánh ú... gửi tặng lực lượng tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...

Thanh niên uống rượu tấn công lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch

Tạ Quang |

Sau khi uống rượu, Vương đi qua chốt kiểm dịch được lực lượng chức năng hướng dẫn vào khu vực khai báo y tế nhưng thanh niên này không chấp hành còn tấn công 1 cảnh sát giao thông.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Thử lên chốt kiểm dịch COVID-19 vài giờ rồi hãy đòi kỷ luật cán bộ

Thanh Hải |

Sau hơn 1 tháng bình yên, không có ca COVID-19 mới nào trong cộng đồng, Đà Nẵng đã tái bùng phát dịch với 41 ca dương tính với SAR-CoV2. Lý do, 1 tài xế xe tải là bệnh nhân "đột nhập" vào nội đô Đà Nẵng lúc nửa đêm 18.6, gây ra chuỗi lây lan bệnh. Nhiều người ở Đà Nẵng lên mạng xã hội, gay gắt kêu gọi chính quyền xử lý kỷ luật cán bộ trực chốt kiểm dịch....

Tạm giam 2 tháng thanh niên vượt chốt kiểm dịch COVID-19, đánh CSGT

THANH TUẤN |

Chiều ngày 21.6, Thượng tá Bùi Đình Quang – Trưởng Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phan Trọng Hậu (29 tuổi, quê quán xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hơn 1.000 chiếc bánh vượt sông gửi đến chốt kiểm dịch

TẠ QUANG |

Tết Đoan ngọ năm 2021, người dân Cồn Sơn (Cần Thơ) tổ chức gói hơn 1.000 chiếc bánh dừa, bánh ú... gửi tặng lực lượng tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...

Thanh niên uống rượu tấn công lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch

Tạ Quang |

Sau khi uống rượu, Vương đi qua chốt kiểm dịch được lực lượng chức năng hướng dẫn vào khu vực khai báo y tế nhưng thanh niên này không chấp hành còn tấn công 1 cảnh sát giao thông.