Tại sao phụ nữ nên uống bia?

Nguyễn Thảo |

Nghiên cứu chỉ ra rằng uống 1 lít bia mỗi tuần giúp phụ nữ giảm nguy cơ bị đau tim thấp hơn 30% so với những người uống nhiều và người không uống bia.

Uống bia sẽ rất tốt cho sức khỏe của bạn nếu bạn dừng lại ở ngưỡng 1 lít mỗi tuần.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Gothenburg đã phát hiện ra rằng: Những người phụ nữ uống từ nửa đến một lít bia mỗi tuần sẽ có nguy cơ bị đau tim thấp hơn 30% so với những người nghiện bia và không uống bia.

Dominique Hange, nhà nghiên cứu tại Viện Sahlgrenska, nói rằng: “Những nghiên cứu trước đây cũng phần nào chỉ ra rằng chất cồn với một lượng vừa đủ có thể có một hiệu quả bảo vệ nhất định, nhưng tác dụng của nó vẫn chưa rõ ràng như trường hợp này.”

“Các kết quả của chúng tôi đã được thử nghiệm là có thể chống lại các nguy cơ khác của các bệnh về tim mạch. Điều này giúp chứng minh điều mà chúng tôi vừa phát hiện ra.”

“Cùng một lúc, chúng tôi không thể xác nhận rằng việc tiêu thụ một lượng vừa đủ rượu cũng có cùng tác dụng với bia, do đó những kết quả của chúng tôi cũng cần phải được xác nhận thông qua các nghiên cứu sau này.”

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 1500 phụ nữ trong khoảng 50 năm để có thể đi đến kết luận này. Họ tập trung vào nhóm phụ nữ tuổi trung niên sinh năm 1968 đến 2000. Những người này được hỏi về tần suất họ tiêu thụ bia, uống hay các chất kích thích, câu trả lời từ “hằng ngày” cho đến “không gì cả trong suốt 10 năm”. Họ cũng được hỏi về các triệu chứng vật lý của cơ thể.

Kết quả chỉ ra rằng trong số tất cả những ở người ở độ tuổi 32, 185 người bị đau tim, 162 người bị đột quỵ, 160 bị tiểu đường và 345 người được chẩn đoán bị bệnh ung thư.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm ra một sự liên kết giữa những người sử dụng nhiều chất kích thích với những người có tỷ lệ bị ung thư cao hơn gần 50% so với những người uống thường xuyên nhưng ít hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người phụ nữ nói rằng họ uống bia 1 đến 2 lần mỗi tuần đến 1 đến 2 lần mỗi tháng có nguy cơ bị đau tim thấp hơn 30% so với những người uống nhiều lần một tuần, uống mỗi ngày hoặc những người không bao giờ uống.

Do đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc tiêu thụ một lượng vừa đủ bia sẽ giúp bảo vệ phụ nữ khỏi việc bị đau tim.

Nhưng họ cũng nói thêm: “Tuy nhiên, thật là không chín chắn khi gợi ý rằng phụ nữ nên uống bia thường xuyên vì những tác dụng này cũng cần phải được so sánh với những tác hại có thể của việc uống chất có cồn.”

Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Scandinavian của Primary Health Care vào tháng 7 năm 2015.

Nguyễn Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.