Suýt truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm máu B

ĐÌNH VĂN |

Hai nữ hộ sinh chuẩn bị dùng túi máu 250ml nhóm A truyền cho bệnh nhân nhóm B thì phát hiện nhầm người, do hai người nằm cạnh nhau.

Chiều 7.8, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc - cho biết, sẽ thành lập Hội đồng y khoa để làm rõ quá trình có hay không truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm máu B ở khoa Sản.

Sự cố diễn ra chiều ngày 6.8, êkíp truyền máu do nữ hộ sinh P.N.T.P và H.T.H.N phụ trách truyền máu cho bệnh nhân Lê Thị Hồng Thu (46 tuổi trú ở TP Pleiku); tuy vậy, suýt truyền nhầm sang nữ bệnh nhân Blonh (46 tuổi, trú tại xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa). Lý do, hai bệnh nhân này đều ở Khoa Sản, nằm cạnh nhau.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin về sự cố hy hữu. Ảnh Đ.V
Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin về sự cố hy hữu. Ảnh Đ.V

Theo trích lục hồ sơ, cả hai bệnh nhân trên đều bị rong huyết, u xơ tử cung. Bác sĩ Khoa Sản hội chẩn, đưa ra chỉ định phải cắt tử cung.

Bệnh nhân Thu được chỉ định truyền nhóm máu A, còn bệnh nhân Blonh sẽ truyền nhóm máu B.

Êkíp truyền máu thống nhất chiều 6.8, bệnh nhân Thu được truyền máu nhóm A, riêng bệnh nhân Blonh không được chỉ định truyền máu.

Theo đó, nữ hộ sinh H.T.H.N xét nghiệm tan huyết lần cuối cho bệnh nhân Thu, hộ sinh P.N.T.P sẽ thực hiện truyền máu. Tuy nhiên, nữ hộ sinh P cầm bịch máu A truyền cho nữ bệnh nhân Blonh, thay vì truyền cho bệnh nhân Thu.

Khi cắm kim truyền máu vào người bệnh nhân Blonh, nữ hộ sinh P mới "tá hỏa" phát hiện là nhầm người nên dừng ngay lại.

Theo bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình - Trưởng Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), túi máu 250ml vẫn còn gần như nguyên vẹn. Hiện tại Hội đồng y khoa đang xúc tiến các bước, để kiểm tra máu đã được truyền vào bệnh nhân Blonh hay chưa? Nếu vào thì vào bao nhiêu?

Khi được báo cáo sự cố có dấu hiệu truyền máu nhầm người, Khoa Sản đưa bệnh nhân đến khu vực đặc biệt để theo dõi. Bệnh nhân Blonh bị tụt huyết áp và nhanh chóng được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để theo dõi. May mắn, sức khỏe bệnh nhân Blonh được xác định ổn định.

Nguyên nhân được cho là truyền máu nhầm người là do hai bệnh nhân có bệnh lý tương tự, lại nằm cạnh nhau.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc - trao đổi: Bệnh viện sẽ thành lập hội đồng đánh giá, đồng thời phân tích máu đã được truyền vào hay chưa. Trước mắt, sẽ tập trung theo dõi và phân tích. Việc truyền nhầm máu là việc cực kỳ hiếm xảy ra”.

Theo Trưởng khoa Sản - bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình: Chỉ cần một giọt máu A vào máu B sẽ gây đông máu sau vài phút. Hiệu ứng domino về phản ứng hóa học trong mạch máu sẽ diễn ra trong thành mạch rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tình trạng khan hiếm nhóm máu O "dễ thở" hơn

L.Hà |

Sau hơn 10 ngày kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhóm O (từ sáng 19.8), đã có hàng trăm người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu mỗi ngày. Tình trạng khan hiếm nhóm máu này đã được cải thiện.

Vì sao cạn kiệt nhóm máu O?

T.Linh |

Ngay sau khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đăng thông tin kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhóm O, đã có hàng trăm người đến Viện hiến máu.

Cạn kiệt nhóm máu O, y bác sĩ tranh thủ giờ làm đi hiến máu

V.T- T.L |

Thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, ngay sau khi truyền đi thông điệp thiếu nhóm máu O, hôm qua (20.8), Trung tâm Máu Quốc gia của Viện đã tiếp tục được đón tiếp người dân có nhóm máu O đến tham gia hiến máu.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tình trạng khan hiếm nhóm máu O "dễ thở" hơn

L.Hà |

Sau hơn 10 ngày kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhóm O (từ sáng 19.8), đã có hàng trăm người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu mỗi ngày. Tình trạng khan hiếm nhóm máu này đã được cải thiện.

Vì sao cạn kiệt nhóm máu O?

T.Linh |

Ngay sau khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đăng thông tin kêu gọi hiến máu khẩn cấp nhóm O, đã có hàng trăm người đến Viện hiến máu.

Cạn kiệt nhóm máu O, y bác sĩ tranh thủ giờ làm đi hiến máu

V.T- T.L |

Thông tin từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, ngay sau khi truyền đi thông điệp thiếu nhóm máu O, hôm qua (20.8), Trung tâm Máu Quốc gia của Viện đã tiếp tục được đón tiếp người dân có nhóm máu O đến tham gia hiến máu.