Sức khoẻ hồi phục, hành khách Trung Quốc vẫn được cách ly tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 16.1, mặc dù sức khoẻ đã ổn định và đã có kết quả kiểm tra từ Viện Pasteur Nha Trang nhưng hành khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc vẫn chưa được phép xuất viện.

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đã nhận được kết quả của Viện Pasteur Nha Trang.

"Các xét nghiệm hiện tại đều cho kết quả âm tính virust corona. Tuy nhiên, riêng xét nghiệm về bệnh viêm phổi do chủng virust mới corona gây ra lại chưa thực hiện vì chưa có phương pháp kiểm tra. Bộ Y tế cho biết đang nhập những mẫu này về nên trong thời gian đó, hành khách trên vẫn sẽ được giữa lại bệnh viện Đà Nẵng" - ông Hồng cho hay.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện kiểm tra lịch trình của hành khách trên thông qua hướng dẫn viên, người thân. "Qua đó, chúng ta có thể biết được liệu hành khách này có di chuyển trong vùng có dịch hay không, có khả năng nhiễm bệnh hay không để báo cáo xin ý kiến của Bộ Y tế" - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng lý giải.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau hai ngày điều trị, hành khách Xíong Tianzuo, 23 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã hết sốt.

“Các chỉ số kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân đều đã ổn định. Bệnh nhân cũng sinh hoạt ăn uống bình thường và có thể xuất viện, tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục chờ chỉ đạo của Bộ Y tế" – Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Được biết, bệnh nhân trên được chẩn đoán là sốt siêu vi. Thế nhưng vì bệnh viêm phổi cấp do chủng virust mới corona đang xuất hiện nhiều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có nguy cơ gây tử vong nên Bộ Y tế cũng như Sở Y tế Đà Nẵng đang tiến hành các bước kiểm tra cẩn trọng.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 14.1, một người lớn, một trẻ nhỏ nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu sân bay Đà Nẵng có biểu hiện sốt. Cả hai được giữ lại sân bay Đà Nẵng, em nhỏ sau đó hết sốt và nhập cảnh bình thường nhưng Đà Nẵng vẫn cử lực lượng theo dõi ngoài cộng đồng.

Riêng trường hợp còn lại, do vẫn còn sốt và người có biểu hiện mệt nên cơ quan chức năng đã đưa về Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra, theo dõi.

Các mẫu bệnh phẩm của hành khách trên cũng đã được gửi về Viện Pasteur Nha trang để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Sở Y tế Đà Nẵng cũng lập danh sách những người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Đà Nẵng để tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 2 người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” nhập cảnh từ Trung Quốc

thuỳ linh |

Ngày 14.1.2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam phát hiện hai trường hợp, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa và đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Việt Nam phát hiện 2 hành khách Trung Quốc nghi nhiễm bệnh viêm phổi

L.Hà |

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Bệnh viêm phổi ở Trung Quốc: Giám sát chặt cửa khẩu dịp Tết Nguyên đán

T.L |

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus lạ ở Trung Quốc có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly 2 người nghi nhiễm “viêm phổi lạ” nhập cảnh từ Trung Quốc

thuỳ linh |

Ngày 14.1.2020, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam phát hiện hai trường hợp, quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa và đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Việt Nam phát hiện 2 hành khách Trung Quốc nghi nhiễm bệnh viêm phổi

L.Hà |

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Bệnh viêm phổi ở Trung Quốc: Giám sát chặt cửa khẩu dịp Tết Nguyên đán

T.L |

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus lạ ở Trung Quốc có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố.