Sức khoẻ bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị ở TPHCM tiến triển tích cực

Anh Nhàn |

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 32 tại Việt Nam, đang được điều trị tại TPHCM hiện đã hết sốt, giảm ho nhiều và sinh hiệu tạm ổn định.

Sáng 12.3, trao đổi về nữ bệnh nhân đang điều trị virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, sau hơn 2 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân thứ 32 đã có chuyển biến tích cực.

"Bệnh nhân không sốt, sinh hiệu tạm ổn, thở đều, êm khoảng 24 lần/phút. So với ngày 11.3, bệnh nhân đã giảm ho nhiều, hệ hô hấp hoạt động tốt, không cần hỗ trợ thêm oxy, ăn uống tốt và ngủ được" - bác sĩ Châu thông tin.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đây là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, khởi bệnh ho từ ngày 2.3. Trước đó, bệnh nhân có qua Milan (Italia) dự tuần lễ thời trang từ 21-23.2. Bệnh nhân có ăn tiệc và dạo chơi một lần với bệnh nhân thứ 17 và nhiều người Anh khác vào đêm 27.2 tại Luân Đôn.

Tại Anh, bệnh nhân có đi khám bệnh vào ngày 2.3, đến ngày 7.3 được yêu cầu cách ly tại nhà do có tiền sử tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 của Việt Nam nhưng không được xét nghiệm.

Bệnh nhân từ Luân Đôn về TPHCM sáng ngày 9.3, trên chuyên cơ riêng của Anh. Ngay khi nhập cảnh, bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến trực tiếp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm được viện Pasteur khẳng định cho thấy bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Như vậy, bệnh nhân đã được cách ly tuyệt đối trên chuyên cơ và trong suốt hành trình về Việt Nam. Hệ thống phòng dịch thành phố đã chủ động tiếp cận và đưa trực tiếp bệnh nhân từ sân bay đến khu cách ly. Bệnh nhân đã không tiếp xúc trực tiếp với bất cứ người nào trong suốt quá trình di chuyển. Chuyên cơ, xe vận chuyển bệnh nhân và khu vực cách ly được khử trùng theo quy định.

Thông cáo mới nhất phát đi sáng 12.3, hiện toàn TPHCM đã có 4 trường hợp xác định nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số này đã có 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

Cùng với đó, 1 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong 22 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh, có 13 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra, còn có 322 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố và 394 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 594 trường hợp.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

56 người tại TPHCM từng tiếp xúc với một người nhiễm SARS-CoV-2

Anh Nhàn |

Một hành khách đi trên chuyến bay VN0054, được xác định nhiễm SARS-CoV-2 ngày 11.3 tại Campuchia, từng tiếp xúc với 56 người trong thời gian lưu trú tại TPHCM.

TPHCM thông báo khẩn tìm một du khách Anh trên chuyến bay VN0054

Anh Nhàn |

TPHCM đang khẩn trương tìm kiếm 1 hành khách ngồi trên chuyến bay VN0054 có nhiều hành khách nhiễm virus SARS-CoV-2 đã rời Hội An (Quảng Nam) đến TPHCM vào ngày 7.3.

TPHCM có thêm bệnh viện thứ hai tại Cần Giờ chuyên điều trị SARS-CoV-2

Anh Nhàn |

Sở Y tế sẽ triển khai thêm một bệnh viện chuyên thu dung điều trị người mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, đặt tại huyện Cần Giờ (TPHCM). Bệnh viện này sẽ được đầu tư theo đúng theo chuẩn của một bệnh viện chuyên khoa về điều trị dịch bệnh COVID-19.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

56 người tại TPHCM từng tiếp xúc với một người nhiễm SARS-CoV-2

Anh Nhàn |

Một hành khách đi trên chuyến bay VN0054, được xác định nhiễm SARS-CoV-2 ngày 11.3 tại Campuchia, từng tiếp xúc với 56 người trong thời gian lưu trú tại TPHCM.

TPHCM thông báo khẩn tìm một du khách Anh trên chuyến bay VN0054

Anh Nhàn |

TPHCM đang khẩn trương tìm kiếm 1 hành khách ngồi trên chuyến bay VN0054 có nhiều hành khách nhiễm virus SARS-CoV-2 đã rời Hội An (Quảng Nam) đến TPHCM vào ngày 7.3.

TPHCM có thêm bệnh viện thứ hai tại Cần Giờ chuyên điều trị SARS-CoV-2

Anh Nhàn |

Sở Y tế sẽ triển khai thêm một bệnh viện chuyên thu dung điều trị người mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, đặt tại huyện Cần Giờ (TPHCM). Bệnh viện này sẽ được đầu tư theo đúng theo chuẩn của một bệnh viện chuyên khoa về điều trị dịch bệnh COVID-19.