Sử dụng hiệu quả nền tảng thương mại điện tử trong đại dịch COVID-19

L.C |

Một nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu để kết nối các nhà cung cấp hàng hóa y tế mọi nơi với các nhân viên y tế tuyến đầu – Một hệ thống với thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo) giúp phân tích gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19  xuống còn khoảng 30 phút hay sử dụng dịch vụ điện toán đám mây giúp người dân theo dõi tốt hơn về những diễn biến mới nhất của dịch là những gì Tập đoàn Alibaba đang chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Tập đoàn Alibaba cho biết ra mắt một nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu để kết nối các nhà cung cấp hàng hóa y tế mọi nơi với các nhân viên y tế tuyến đầu, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Trung Quốc.

Nền tảng này sẽ cho phép Tập đoàn Alibaba tận dụng công nghệ và chuyên môn kỹ thuật số của mình để sử dụng một cách minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng số tiền 1 tỉ Nhân dân tệ (tường đương 143 triệu đô la Mỹ) được thành lập vào ngày 25 tháng 1 (hai ngày sau khi thành phố Vũ Hán - tại trung tâm của sự bùng phát - đã bị cô lập) . Mục đích của quỹ là để mua vật tư y tế quan trên toàn cầu hỗ trợ nhân viên y tế ở Vũ Hán và những nơi khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngay từ ngày 3 tháng 2, Alibaba đã chuyển giao vật tư y tế từ 15 quốc gia và khu vực (bao gồm hàng hóa mua và tặng) đến 18 bệnh viện ở các tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và An Huy.

 
Sử dụng hiệu quả nền tảng thương mại điện tử trong đại dịch COVID-19.

Đến nay Tập đoàn đã khởi xướng một số các dự án tận dụng công nghệ để hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

- Học viện Alibaba DAMO (học viện trí phát tuệ nhân tạo - AI) hợp tác với Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Chiết Giang phát triển một hệ thống sử dụng thuật toán AI của Học viện DAMO Academy trong việc phân tích gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 giảm từ vài giờ xuống còn khoảng 30 phút.

- Dịch vụ điện toán đám mây Alibaba Cloud cung cấp miễn phí cho các tổ chức nghiên cứu toàn cầu để tăng tốc giải trình tự gen, sàng lọc protein và các nghiên cứu khác cần thiết để điều trị hoặc giúp ngăn chặn virus.

Dịch vụ này đã giúp trên 20 tỉnh thành, quận huyện tại Trung Quốc phát triển các nền tảng quản lý CNTT trực tuyến giúp người dân những địa phương này theo dõi tốt hơn về những diễn biến mới nhất của dịch. Các tính năng của nền tảng bao gồm: báo cáo hoặc cung cấp thông tin về các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, cập nhật thời gian thực về tình hình virus trong cộng đồng và trả lời tự động trực tuyến về điều trị và phòng chống COVID-19.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Bảo Châu |

Chiều ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 204.

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gần 4 lần

Hải Anh |

Hàn Quốc cho biết, virus Corona mới (COVID-19) đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát toàn diện nhưng nhấn mạnh dịch bệnh vẫn có thể kiểm soát được dù số ca nhiễm bệnh tăng gần gấp 4 lần chỉ trong 3 ngày.

24 người tiếp xúc với người mắc COVID-19 thứ 3 ở TPHCM đều kết quả âm tính

Hà Thanh |

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong (Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) cho biết: "24 nhân viên của khách sạn mà bệnh nhân T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) nhiễm COVID-19 từng lưu trú đều âm tính với dịch bệnh này".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàn Quốc: 46/48 ca COVID-19 mới liên quan tới nhà thờ Shicheonji

Bảo Châu |

Chiều ngày 21.2, Hàn Quốc công bố thêm 48 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên con số 204.

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gần 4 lần

Hải Anh |

Hàn Quốc cho biết, virus Corona mới (COVID-19) đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát toàn diện nhưng nhấn mạnh dịch bệnh vẫn có thể kiểm soát được dù số ca nhiễm bệnh tăng gần gấp 4 lần chỉ trong 3 ngày.

24 người tiếp xúc với người mắc COVID-19 thứ 3 ở TPHCM đều kết quả âm tính

Hà Thanh |

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong (Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) cho biết: "24 nhân viên của khách sạn mà bệnh nhân T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) nhiễm COVID-19 từng lưu trú đều âm tính với dịch bệnh này".